Tòa án gia hạn lệnh tạm giam với sát thủ Na Uy

Tòa án đã gia hạn lệnh tạm giam với tay súng đã giết chết 77 người trong cuộc tấn công kép vào tháng 7/2011 cho tới ngày 16/4.
Một tòa án ở Oslo ngày 6/2 đã gia hạn lệnh tạm giam với tay súng đã giết chết 77 người trong cuộc tấn công kép vào tháng 7/2011 ở Na Uy cho tới khi phiên xét xử được mở vào ngày 16/4 và từ chối yêu cầu được thả ngay lập tức của người này.

Anders Behring Breivik, một người cực hữu 32 tuổi, nói trước tòa ở phiên điều trần rằng hắn tiến hành vụ thảm sát để “bảo vệ người sắc tộc Na Uy”.

“Tôi không chấp nhận bị giam giữ. Tôi yêu cầu được thả ngay lập tức”, Breivik nói trước tòa sau khi vào phòng xét xử và có cử chỉ mà luật sư của hắn, Geir Lippestad, mô tả là “động tác chào kiểu cánh hữu”.

Breivik, tự nhận là một hiệp sĩ thánh chiến chống lại chủ nghĩa đa văn hóa và “sự xâm lược của Hồi giáo” ở châu Âu, đã cho phát nổ một chiếc xe bên ngoài các tòa nhà chính quyền tại Oslo ngày 22/7, làm tám người thiệt mạng.

Sau đó hắn đến đảo Utoeya, cách Oslo khoảng 40 km về phía tây bắc, ăn mặc như một cảnh sát và trong hơn một giờ đồng hồ đã bắn chết một cách có phương pháp 69 người nữa, chủ yếu là thanh thiếu niên đang tham dự một trại hè của đoàn thanh niên Đảng Lao động cầm quyền.

Nếu bị kết tội, Breivik có thể bị tuyên phạt 21 năm tù. Nhưng nếu được chứng minh là mắc bệnh tâm thần, tên này sẽ được đưa vào nơi giam giữ dành cho các tù nhân có vấn đề về tâm lý./.

Video Breivik tại tòa hôm 6/2:


Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục