Tòa án Guatemala phê chuẩn bắt tạm giam cựu Tổng thống Perez

Cựu Tổng thống Guatemala Otto Perez đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra sau khi Tòa án Tối cao nước này phê chuẩn đề nghị bắt giữ ông của Viện Công tố.
Tòa án Guatemala phê chuẩn bắt tạm giam cựu Tổng thống Perez ảnh 1Cựu Tổng thống Guatemala Otto Perez. (Nguồn: Reuters)

Ngày 3/9, cựu Tổng thống Guatemala Otto Perez đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra sau khi Tòa án Tối cao nước này phê chuẩn đề nghị bắt giữ ông của Viện Công tố.

Vị cựu quân nhân 64 tuổi này mới từ chức trước đó chưa đầy một ngày trước làn sóng bất bình xã hội dâng cao và bị Quốc hội Guatemala tước quyền miễn trừ truy tố do ông bị cáo buộc liên quan, thậm chí là chỉ đạo, mạng lưới tội phạm mang danh “Đường dây," chuyên tham nhũng, biển thủ, buôn bán ảnh hưởng…

Trước mắt, ông Otto Perez sẽ phải đối diện các tội danh tổ chức hoạt động bất hợp pháp, hối lộ và gian lận hải quan, trong phiên tòa bắt đầu ngày 3/9 với việc Viện Công tố trình bày chứng cứ cáo buộc của mình.

|

Viện Công tố Guatemala cho biết để phá vụ án “Đường dây," các đơn vị điều tra đã thực hiện 89.000 cuộc nghe lén điện thoại, xem hàng nghìn thư điện tử và tài liệu thu thập từ 17 cơ sở khác nhau.

Vụ án bắt đầu bị phanh phui từ tháng Tư vừa qua và vài tuần trước khi từ chức, ông Otto Perez bị cho là đã bị “cô lập hoàn toàn” về chính trị khi hầu hết nội các của ông đã từ chức hoặc bị bắt giữ.

Ngày 6/9, Guatemala sẽ tổ chức tổng tuyển cử theo dự kiến và người thắng cử sẽ nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.