Tòa án Hàn Quốc xóa tội cho “điệp viên hai mang”

Hàn Quốc xóa bỏ tội danh gián điệp với ông Shim Moon-Kyu, người từng bị kết án 50 năm tù vì làm gián điệp "hai mang" cho cả Triều Tiên.

Tòa án ở Seoul hôm 22/10 đã xóa bỏ tội danh gián điệp đối với ông Shim Moon-Kyu, người từng bị kết án 50 năm tù vì làm gián điệp "hai mang" cho cả Triều Tiên.

Ông Shim Moon-Kyu, một người Hàn Quốc từng được huấn luyện thành một điệp viên, đã được bí mật cài cắm vào Triều Tiên năm 1955 nơi ông đã bị bắt sau đó, bị coi là điệp viên "hai mang" và được trả lại Hàn Quốc hai năm sau khi bị bắt.

Khi trở về, ông Shim Moon-Kyu đã phải xuất trình trước giới chức song vẫn bị coi là điệp viên "hai mang" và bị xét xử năm 1961.

Sau hàng chục năm, tòa án ở Seoul đã ra phán quyết xóa bỏ mọi tội danh cho ông Shim Moon-Kyu sau khi không có chứng cứ nào rõ ràng cho thấy ông đã làm điệp viên "hai mang" cho cả Triều Tiên và Hàn Quốc.

Hãng Yonhap dẫn lời thẩm phán Lee Won-Bum cho biết: "Tòa án đã yêu cầu một lời đề nghị chân thành nhất với ông Shim Moon-Kyu vì bản án sai khi xưa".

Gia đình và người thân của ông Shim Moon-Kyu, những người đã chiến đấu bao năm qua để tìm cho ông sự trong sạch, đã bật khóc tại tòa khi thẩm phán đọc quyết định./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục