Tòa án Hiến pháp Áo chính thức bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống

Tòa án Hiến pháp Áo bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống do Đảng Tự do cực hữu khiếu nại việc ứng viên đảng này bị thua trong bầu cử không hợp lệ.
Tòa án Hiến pháp Áo chính thức bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống ảnh 1Ứng cử viên Hofer (phải) và đối thủ Van der Bellen (bên trái). (Nguồn: EPA)

Theo hãng AFP/Tân hoa xã, Tòa án Hiến pháp Áo ngày 1/7 đã bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống hồi tháng 5 do có đơn khiếu nại của Đảng Tự do cực hữu (FPOe), mà ứng cử viên đảng này bị thua với tỷ lệ sít sao, cho rằng kết quả này không hợp lệ.

Trong một thông báo, Chánh án Tòa án Hiến pháp Áo Gerhard Holzinger cho biết: “Đơn kiện của lãnh đạo Đảng Tự do, ông Heinz-Christian Strache, đối vối cuộc bầu cử 22/5…đã được ủng hộ.”

Tòa Tòa án Hiến pháp Áo cũng yêu cầu tổ chức lại cuộc bầu cử tổng thống.

Ứng cử viên Norbert Hofer của FPOe đã dẫn đầu trong vòng 1 của cuộc bầu cử hồi tháng 4 nhưng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 lại mất đi 30.863 lá phiếu so với ứng cử viên độc lập được Đảng Xanh hậu thuẫn là Alexander Van der Bellen.

Các kết quả sơ bộ chiều 22/5 cho thấy ứng cử viên Norbert và ứng cử viên Alexander van der Bellen giành số phiếu sít sao nhau nhưng sau khi khoảng 700.000 phiếu bỏ qua đường bưu điện được kiểm, ông Van der Bellen đã được tuyên bố là người chiến thắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục