Tòa án Hiến pháp CHDC Congo công nhận kết quả bầu cử tổng thống

Ngày 20/1, Tòa án Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Congo đã công nhận ông Felix Tshisekedi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại nước này.
Tòa án Hiến pháp CHDC Congo công nhận kết quả bầu cử tổng thống ảnh 1Ứng viên tranh cử Tổng thống CHDC Congo Felix Tshisekedi vận động tranh cử tại Kinshasa ngày 21/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 20/1, Tòa án Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Congo đã công nhận ông Felix Tshisekedi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại nước này, qua đó gạt bỏ sự thách thức từ nhà lãnh đạo đối lập khác, người cáo buộc ông này và đảng cầm quyền dàn dựng kết quả bỏ phiếu.

Hôm 9/1, Ủy ban Bầu cử Cộng hòa Dân chủ Congo (CENI) tuyên bố lãnh đạo phe đối lập nước này Felix Tshisekedi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, với 38,57% số phiếu.

Trong khi đó, ông Martin Fayulu, người trước đó được cho là sẽ có được thắng lợi, đứng thứ hai với 34,8% phiếu bầu.

Ngay sau đó, theo AFP, ông Fayulu đã phản đối kết quả bầu cử và đề nghị sự can thiệp của Tòa án Hiến pháp. Ông Fayulu đã tự nhận là "tổng thống hợp pháp duy nhất" của Cộng hòa Dân chủ Congo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục