Tòa án Hiến pháp Peru cho cựu Tổng thống Ollanta Humala tại ngoại

Tòa án Hiến pháp Peru đã hủy phán quyết tạm giam cựu Tổng thống Ollanta Humala và vợ ông, Nadine Heredia, những người vẫn phải đối mặt cuộc điều tra do cáo buộc tham nhũng.
Tòa án Hiến pháp Peru cho cựu Tổng thống Ollanta Humala tại ngoại ảnh 1Cựu Tổng thống Ollanta Humala và vợ. (Nguồn: Reuters)

Ngày 26/4, Tòa án Hiến pháp Peru, cơ quan tư pháp tối cao của quốc gia Nam Mỹ này, đã hủy phán quyết tạm giam cựu Tổng thống Ollanta Humala và vợ ông, Nadine Heredia, những người vẫn phải đối mặt cuộc điều tra do cáo buộc tham nhũng.

Theo cáo buộc của cơ quan kiểm sát Peru, ông Humala và vợ ông đã nhận tiền hối lộ của tập đoàn xây dựng đầy bê bối Brasil Odebrecht trong chiến dịch tranh cử năm 2011 và của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez cho chiến dịch (thất bại) năm 2006.

Các công tố viên cho rằng những nguồn ngân sách này đã bị sử dụng cho mục đích làm giàu cá nhân.

Tới nay, vợ chồng ông Humala, cầm quyền từ năm 2011-2016, vẫn chối bỏ mọi cáo buộc liên quan. Cựu tổng thống Peru và vợ ông bị tạm giam từ tháng 7/2017, sau khi một quan tòa cho rằng “có khả năng cao” họ lẩn tránh điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục