Tòa án Indonesia công nhận kết quả bầu Tổng thống

Tòa án Indonesia ngày 12/8 đã chính thức bác đơn khiếu nại của hai ứng cử viên thất cử là bà Megawati Sukarnoputri và ông Jusuf Kalla.
Ngày 12/8, Tòa án Hiến pháp Indonesia đã chính thức bác đơn khiếu nại của hai ứng cử viên thất cử là bà Megawati Soekarnoputri và ông Jusuf Kalla, đồng thời tuyên bố Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/7 vừa qua.
 
Chánh án Tòa án Hiến pháp, ông Mohammad Mahfud, nêu rõ "Dựa trên các bằng chứng và các trình tự luật pháp, Tòa án quyết định bác mọi đơn khiếu nại của các nguyên đơn nói trên".

Theo ông Mahfud, các cáo buộc mà bà Megawati và ông Jusuf  đưa ra hoàn toàn không có căn cứ.
 
Ngay sau khi Tòa án Hiến pháp công bố phán quyết trên, ông Jusuf, đương kim Phó Tổng thống và là một trong ba ứng cử viên của cuộc bầu cử vừa qua, đã chúc mừng ông Susilo và người liên danh tranh cử Phó Tổng thống Boediono.
 
Ông Jusuf đánh giá cao phán quyết của Tòa án Hiến pháp và nói rằng kết quả bầu cử lần này là "một bài học" đối với đảng Golkar của ông. Trong khi đó, bà Megawati cũng bày tỏ chấp nhận phán quyết của tòa án.
 
Dư luận chung ở Indonesia ủng hộ quyết định nói trên của Tòa án Hiến pháp, vì điều này đồng nghĩa với việc sẽ không phải tiến hành bỏ phiếu lại gây tốn kém (chi phí ước tính hơn 4 tỉ USD) trong khi đất nước còn nhiều khó khăn.
 
Theo kết quả bầu cử chính thức, đương kim Tổng thống Susilo giành được 60,8% phiếu ủng hộ, bà Megawati được 26,79% và ông Jusuf được 12,4%. Ông Susilo sẽ chính thức nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2009-2014 vào ngày 20/10 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục