Tòa án Iran cách chức một công tố viên

Người đứng đầu bộ máy tư pháp Iran, ông Hojatoleslam Larijani đã cách chức công tố viên theo đường lối cứng rắn Saeed Mortazavi.
Hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA) ngày 29/8 đưa tin người đứng đầu bộ máy tư pháp của nước này, ông Hojatoleslam Larijani đã cách chức công tố viên theo đường lối cứng rắn Saeed Mortazavi, do có liên quan tới vụ truy tố hàng loạt nhân vật đối lập.

Động thái trên báo hiệu một sự thay đổi trong hệ thống tư pháp của Iran theo hướng chống lại chính quyền của Tổng thống Ahmadinejad.

Theo các nguồn tin, trong thời gian giữ trọng trách công tố viên từ năm 2003 đến nay, ông Mortazavi đã cho đóng cửa hơn 120 tờ báo và truy tố khoảng 140 người (gồm các phóng viên, các nhà cải cách, hoạt động chính trị) với cáo buộc những người này kích động bạo loạn và tìm cách lật đổ chính quyền của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hồi tháng sáu vừa qua.

Trong số những người bị truy tố có cả một giảng viên người Pháp và hai nhân viên địa phương làm việc cho Đại sứ quán Anh, Pháp.

Ngay sau khi cách chức công tố viên Mortazavi, ông Larijani đã chỉ định ông Abbas Jafari Dolat-Abadi lên thay, đồng thời thành lập một hội đồng giám sát việc xét xử những trường hợp liên quan tới các vụ bạo loạn hậu bầu cử.

Hội đồng này cũng chịu trách nhiệm điều tra một nhà tù vừa bị đóng cửa do có cáo buộc các tù nhân bị tra tấn dã man.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/9, Quốc hội Iran bắt đầu phiên họp kéo dài ba ngày nhằm thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm về danh sách nội các mới do Tổng thống Ahmadinejad đệ trình ngày 19/8 vừa qua.

Phát biểu khai mạc phiên họp, vị tổng thống theo đường lối cứng rắn của Iran đã kêu gọi các thành viên quốc hội ủng hộ danh sách 21 bộ trưởng do ông đề cử, trong đó có 3 nữ bộ trưởng. Kết quả cuộc bỏ phiếu tại quốc hội được coi như phép thử đối với sức mạnh quyền lực của Tổng thống Ahmadinejad sau cuộc bầu cử ngày 12/6./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục