Tòa án Iran giảm án cho nữ nhà báo Mỹ Saberi

Nguồn tin tòa án Iran cho biết ngày 11/5, nữ nhà báo người Mỹ gốc Iran Roxana Saberi đã được ra khỏi nhà tù Evin ở thủ đô Tehran sau khi tòa phúc thẩm nước này ra phán quyết cho hưởng án treo.

Nguồn tin tòa án Iran cho biết ngày 11/5, nữ nhà báo người Mỹ gốc Iran Roxana Saberi đã được ra khỏi nhà tù Evin ở thủ đô Tehran sau khi tòa phúc thẩm nước này ra phán quyết cho hưởng án treo.
 
Cùng ngày, ông Abdolsamad Khorramshahi, luật sư của cô Saberi, cho biết tòa phúc thẩm Iran đã giảm mức án 8 năm tù vì tội làm gián điệp xuống còn 2 năm và cho hưởng án treo, đồng thời cho rằng cô Saberi sẽ sớm được trả tự do.
 
Theo ông Khorramshahi, nữ nhà báo người Mỹ này sẽ bị cấm mọi hoạt động báo chí tại Iran trong vòng 5 năm. Thông báo trên được ông Khorramshahi đưa ra một ngày sau khi tòa phúc thẩm Iran nghe điều trần về vụ việc của cô Saberi.
 
Cô Saberi, 31 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Iran, bị giam tại nhà tù Evin từ tháng Một và bị đưa ra xét xử kín hôm 13/4 với tội danh làm gián điệp cho Mỹ. Sau đó, trong phiên xét xử ngày 18/4, tòa án Iran đã tuyên án cô Saberi 8 năm tù vì tội danh trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục