Tòa án Iran ra phán quyết về một nghi can gián điệp người Mỹ

Tòa án Iran đã ra phán quyết đối với nhà báo người Mỹ gốc Iran Jason Rezaian, làm việc cho tờ Washington Post, với cáo buộc làm gián điệp.
Tòa án Iran ra phán quyết về một nghi can gián điệp người Mỹ ảnh 1Phóng viên người Mỹ gốc Iran Jason Rezaian. (Nguồn: Twitter)

Theo hãng AFP, người phát ngôn một tòa án ở Iran, ông Gholamhossein Mohseni Ejeie ngày 11/10 thông báo tòa đã ra phán quyết đối với nhà báo người Mỹ gốc Iran Jason Rezaian, làm việc cho tờ Washington Post, song không cho biết thêm chi tiết.

Trang web chính thức của tòa án dẫn lời ông Ejeie nêu rõ: "Tòa đã ra bản án đối với vụ việc trên. (Bị cáo) có thể kháng cáo bản án này. Thời hạn kháng cáo vẫn chưa hết. Tòa sẽ chờ và nếu không nhận được đơn kháng cáo... thì đây sẽ là phán quyết cuối cùng."

Nhà báo Rezaian bị bắt giữ hồi tháng 7/2014 với cáo buộc làm gián điệp và đã trải qua 4 phiên xét xử kín.

Trả lời phỏng vấn trên Đài phát thanh Quốc gia Mỹ (NPR) ngày 3/9, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã bóng gió về khả năng tiến hành trao đổi tù nhân với Washington, theo đó Tehran sẽ trả tự do cho ông Rezaian./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục