Tòa án lại phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Arroyo

Một tòa án của Philippines ra lệnh bắt giữ đối với cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo vì những cáo buộc gian lận trong bầu cử.
AP đưa tin, một tòa án của Philippines ngày 18/11 đã ra lệnh bắt giữ đối với cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo vì những cáo buộc gian lận trong bầu cử nhằm ngăn chặn bất cứ cơ hội nào từ phía đối thủ cạnh tranh của bà.

Bà Arroyo bác bỏ hành vi sai trái trên và cáo buộc chính quyền Philippines vi phạm các quyền của bà khi cấm bà rời khỏi Philippines để đi chữa bệnh ở nước ngoài.

Trước đó cùng ngày, Tòa án Tối cao Philippines đã cho phép bà ra nước ngoài chữa bệnh nhưng một tòa án thấp cấp hơn sau đó đã ra lệnh bắt giữ bà.

Bà Arroyo đang chữa trị tại bệnh viện trong nước kể từ khi những nỗ lực rời khỏi đất nước của bà không thành hôm 15/11.

Theo AP, hôm 15/11, bà Arroyo - năm nay 62 tuổi, đã rời sân bay trên chiếc xe lăn, đeo khẩu trang, trong một cảnh tượng mang đấy tính bi kịch. Nhà chức trách cho biết bà vẫn đang trong quá trình điều tra và có thể trở thành người đi tị nạn.

Bà Arroyo là cựu Tổng thống thứ hai của Philippines bị truy tố, sau người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Joseph Estrada. Ông này từng bị kết án chung thân với tội danh tham nhũng, nhưng sau đó được bà Arroyo ân xá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục