Tòa án Mỹ bác đơn xin tại ngoại của cựu tổng thống Panama

Cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli sẽ không được kháng án về quyền tại ngoại trong quá trình xét xử, dẫn độ ông theo yêu cầu của chính quyền Panama.
Tòa án Mỹ bác đơn xin tại ngoại của cựu tổng thống Panama ảnh 1Cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli. (Nguồn: Reuters)

Ngày 2/10, Tòa án tối cao Mỹ đã bác đơn yêu cầu trả tiền tại ngoại của cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli, động thái được coi là bước đi chuẩn bị cho việc dẫn độ vị cựu nguyên thủ này về “đất nước Kênh đào."

Theo phán quyết này, ông Martinelli, bị giam giữ tại một nhà tù liên bang của thành phố Miami, sẽ không được kháng án về quyền tại ngoại trong quá trình xét xử, dẫn độ ông theo yêu cầu của chính quyền Panama.

Ông Martinelli, giữ chức Tổng thống Panama từ năm 2009 tới 2014, bị tố cáo sử dụng công quỹ để do thám 150 công dân quốc gia Trung Mỹ này, trong đó có các chính trị gia, các nhà hoạt động công đoàn; cùng nhiều cáo buộc tham nhũng trong thời gian cầm quyền.

Đương kim Tổng thống Juan Carlos Varela đã cho tiến hành các cuộc điều tra chống lại người tiền nhiệm và ra lệnh bắt giữ ông này, khi đó đã di cư sang Mỹ, vào cuối năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục