Tòa án Nam Phi tuyên bố kế hoạch rút khỏi ICC của chính phủ là vi hiến

Một toà án Nam Phi ra phán quyết khẳng định kế hoạch của chính phủ nước này rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là "vi hiến và vô hiệu" do Quốc hội không được tham vấn.
Tòa án Nam Phi tuyên bố kế hoạch rút khỏi ICC của chính phủ là vi hiến ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CitiFMOnline)

Theo AFP, ngày 22/2, một toà án Nam Phi ra phán quyết khẳng định kế hoạch của chính phủ nước này rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là "vi hiến và vô hiệu" do Quốc hội không được tham vấn.

Thẩm phán Phineas Mojapelo của Tòa án tối cao Bắc Gauteng nói: "Quyết định của Nội các gửi thông báo tới Tổng thư ký Liên hợp quốc về việc rút khỏi ICC mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội là vi hiến và vô hiệu.”

Trước đó vào cuối năm 2016, 3 quốc gia châu Phi là Nam Phi, Burundi và Gambia đã tuyên bố rút khỏi ICC.

Đến ngày 31/1, các nhà lãnh đạo châu Phi nhóm họp thượng đỉnh tại Ethiopia đã thống nhất với chiến lược kêu gọi rút tập thể khỏi tổ chức này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục