Tòa án Nga cho phép tiếp tục giam công dân Mỹ tình nghi làm gián điệp

Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan, người có các hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland, bị bắt giữ tại Nga từ tháng 12/2018 với cáo buộc làm gián điệp sẽ tiếp tục bị giam giữ để điều tra.
Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan tại một phiên xét xử của tòa án ở Moskva, Nga ngày 23/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan tại một phiên xét xử của tòa án ở Moskva, Nga ngày 23/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng Interfax đưa tin ngày 19/11, một tòa án Nga đã ra phán quyết tiếp tục giam giữ cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan do nghi ngờ hoạt động gián điệp, sau khi tòa bác kháng cáo của ông đối với quyết định tạm giam ông đến cuối tháng 12/2019 để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ Whelan, người có các hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland, từ tháng 12/2018 với cáo buộc làm gián điệp.

[Luật sư: Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ chỉ là vô tình phạm tội ở Nga]

Theo hãng tin Rosbalt của Nga, người này bị bắt quả tang trong phòng khách sạn Hotel Metropol ở Moskva khi gặp một công dân Nga và nhận một ổ cứng USB chứa "một danh sách các nhân viên của một cơ quan an ninh mật."

Whelan đã bác bỏ cáo buộc trên.

Hiện, công dân Mỹ này đang bị giam trong nhà tù Lefortovo ở Moskva. Nếu bị kết án tội gián điệp, Whelan có thể sẽ phải đối mặt với mức án 10-20 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục