Tòa án Pakistan gia hạn tạm giam ông P. Musharraf

Tòa án chống khủng bố Pakistan đã gia hạn lệnh tạm giam cựu Tổng thống Musharraf thêm 2 tuần trước khi tiến hành phiên tòa xét xử.
Theo AFP, ngày 4/5, Tòa án chống khủng bố Pakistan đã gia hạn lệnh tạm giam cựu Tổng thống Pervez Musharraf thêm 2 tuần trước khi tiến hành phiên tòa xét xử ông này với cáo buộc sa thải các thẩm phán một cách bất hợp pháp trong thời gian cầm quyền.

Thẩm phán Kausar Abbas Zaidi tuyên bố: "Lệnh tạm giam ông Pervez Musharraf được tòa gia hạn thêm 14 ngày. Ông ta sẽ phải trình diện trước tòa vào ngày 18/5."

[Ông Musharraf bị điều tra về vụ ám sát bà Bhutto]

Trước đó, cảnh sát đã đề nghị thẩm phán Zaidi gia hạn lệnh tạm giam ông Musharraf với lý do tiến trình điều tra vẫn đang tiếp tục.

Cựu Tổng thống Musharraf bị quản thúc tại gia sau khi bị bắt hôm 19/4, động thái chưa có tiền lệ đối với một cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội trước một cuộc tổng tuyển cử quan trọng.

Ông Musharraf bị bắt vì quyết định sa thải các thẩm phán khi áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp hồi tháng 11/2007, hành động đã dẫn đến việc ông sớm bị lật đổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục