Tòa án Pháp xét xử 2 cựu thị trưởng Rwanda về tội diệt chủng

Hai cựu thị trưởng ở Rwanda phải ra hầu tòa tại Pháp với các cáo buộc phạm tội ác chống lại nhân loại và tội ác diệt chủng liên quan đến vụ thảm sát năm 1994 tại quốc gia Trung Phi này.
Tòa án Pháp xét xử 2 cựu thị trưởng Rwanda về tội diệt chủng ảnh 1Bị cáo Tito Barahira. (Nguồn: umuseke.rw)

Ngày 10/5, hai cựu thị trưởng ở Rwanda đã ra hầu tòa tại Pháp với các cáo buộc phạm tội ác chống lại nhân loại và tội ác diệt chủng liên quan đến vụ thảm sát năm 1994 tại quốc gia Trung Phi này.

Đây là phiên xử thứ 2 tại Paris của một tòa án đặc biệt được thành lập để xét xử những kẻ phạm tội ác chiến tranh ở Rwanda chạy trốn sang Pháp.

Các bị cáo Octavien Ngenzi, 58 tuổi và Tito Barahira, 64 tuổi, đều từng là thị trưởng thành phố Kabarondo và bị xét xử về cáo buộc đóng vai trò trực tiếp trong vụ thảm sát khoảng 2.000 người thiểu số Tutsi tại một nhà thờ ở thành phố Kabarondo ở miền Đông ngày 13/4/1994.

Cả hai người này cũng đã từng các tòa án ở Rwanda kết án vắng mặt tù chung thân hồi năm 2009.

Phiên tòa xét xử tại Pháp dự kiến kéo dài 8 tuần. Hơn 100 người là người nhà của các nạn nhân, trong đó nhiều người từ Rwanda đã tới Pháp, để làm nhân chứng trong phiên tòa này.

Nếu bị kết tội, hai bị cáo trên có thể chịu mức án tù chung thân.

Phiên tòa này diễn ra 2 năm sau phiên tòa xét xử Pascal Simbikangwa, cựu đại úy quân đội Rwanda, người bị kết án 25 năm tù về tội diệt chủng ở Rwanda./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục