Tòa án phúc thẩm bang NSW bác bỏ lệnh cấm biểu tình ở Sydney

Từ 3 giờ chiều 6/6, hàng nghìn người dân Sydney đã tuần hành qua các đường phố tại trung tâm thành phố trong khi lực lượng cảnh sát cho biết họ cố gắng bảo đảm an toàn cho đoàn diễu hành.
Tòa án phúc thẩm bang NSW bác bỏ lệnh cấm biểu tình ở Sydney ảnh 1Người biểu tình tại Sydney. (Nguồn: abc.net.au)

Tòa án phúc thẩm bang bang New South Wales (NSW) chiều 6/6 đã bác bỏ lệnh cấm biểu tình chống phân biệt chủng tộc được Tòa tối cao của bang ban hành vào ngày hôm trước, chính thức cho phép những người tham gia biểu tình được tập trung tại Tòa thị chính thành phố Sydney vào chiều cùng ngày.

Quyết định trên được đưa ra sau nhiều giờ tranh luận căng thẳng tại tòa án giữa các luật sư của cảnh sát bang NSW và luật sư thay mặt cho các nhóm tổ chức biểu tình diễu hành đòi chấm dứt tình trạng nhiều người thổ dân Australia đã chết trong thời gian bị giam giữ.

Từ 3 giờ chiều 6/6, hàng nghìn người dân Sydney đã tuần hành qua các đường phố tại trung tâm thành phố, hô vang khẩu hiệu “Tính mạng người da đen quan trọng” và giương cao các biển hiệu “Tính mạng người da đen quan trọng,” “Chấm dứt cái chết của những người thổ dân bị giam giữ” và “Tôi không thể thở được” trong khi lực lượng cảnh sát cho biết họ cố gắng bảo đảm an toàn cho đoàn diễu hành.

[Australia: Cảnh sát NSW kêu gọi chung tay chống phân biệt chủng tộc]

Trong khi đó, tại các thành phố lớn khác của Australia như Melbourne, Adelaide, Brisbane... hàng ngàn người cũng đã xuống đường diễu hành và tập trung tại các khu vực trung tâm để phản đối tình trạng đối xử thô bạo với người thổ dân và nạn phân biệt chủng tộc, kêu gọi các chính trị gia hành động.

Truyền thông địa phương cho biết, các cuộc diễu hành đều diễn ra trong không khí ôn hòa.

Tuy nhiên, Giám đốc Y tế bang Victoria Brett Sutton cảnh báo chỉ một người tham gia biểu tình dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng khiến các thành quả đã đạt được trong quá trình phong tỏa xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch trong thời gian qua trở nên “đổ xuống sông, xuống biển.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục