Tòa án quốc tế La Hay xét xử cựu Tổng thống Côte d'Ivoire

Cựu Tổng thống Laurent Gbagbo là nguyên nhân chính gây ra các vụ bạo lực đẫm máu tại Côte d'Ivoire cách đây 5 năm, khiến hơn 3.000 thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Tòa án quốc tế La Hay xét xử cựu Tổng thống Côte d'Ivoire ảnh 1Cựu Tổng thống Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo. (Nguồn: Reuters)

Ngày 28/1, Tòa án Hình sự quốc tế La Hay (Hà Lan) đã mở phiên tòa đầu tiên xét xử cựu Tổng thống Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo, do bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và các tội ác chống lại loài người liên quan tới các vụ xung đột và bạo lực đẫm máu sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2010 tại quốc gia Tây Phi này.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn các cáo trạng, cho biết cựu Tổng thống Laurent Gbagbo là nguyên nhân chính gây ra các vụ bạo lực đẫm máu tại Côte d'Ivoire sau cuộc tổng tuyển cử tại đây cách đây 5 năm, khiến hơn 3.000 thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Cùng bị đưa ra xét xử với cựu Tổng thống Laurent Gbagbo có cựu thủ lĩnh lực lượng dân quân nước này, Charles Ble Goude, cả hai nhân vật này đều bị buộc 4 tội danh chống lại loài người.

Trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2010, ông Alassane Ouattara đã giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Laurent Gbagbo.

Tuy nhiên, ông Gbagbo đã không thừa nhận kết quả bỏ phiếu với lý do có sự gian lận và vi phạm bộ luật bầu cử, đồng thời tiến hành các vụ bắt bớ, giam cầm và hành quyết những người ủng hộ ông Ouattara, các phe phái đối lập, gây ra cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất ở quốc gia sản xuất ca cao hàng đầu thế giới này.

Tháng 4/2011, cựu Tổng thống Gbagbo đã bị lực lượng của ông Ouattara bắt giữ và được chuyển cho Tòa án Hình sự Quốc tế La Hay xét xử về tội chống lại loài người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục