Tòa án Seychelles kết án 11 tên cướp biển Somalia

11 cướp biển Somalia, dính líu tới vụ tấn công tàu tuần tra biển của Seychelles hồi tháng 12/2009, đều bị tuyên án 10 năm tù giam.
Ngày 26/7, Tòa án tối cao quốc đảo Seychelles đã kết án một nhóm cướp biển Somalia dính líu tới vụ tấn công tàu tuần tra biển của Seychelles hồi tháng 12 năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên Seychelles mở phiên tòa xét xử cướp biển Somalia .

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Seychelles cho biết, 11 đối tượng thuộc nhóm cướp trên đều bị tuyên án 10 năm tù giam, trong đó 8 tên bị buộc tội tổ chức cướp biển, 3 tên còn lại bị kết tội hỗ trợ và tiếp tay cho hành động cướp tàu.

Hiện Seychelles đang tạm giam 38 nghi phạm cướp biển chờ xét xử hoặc chờ chuẩn bị thủ tục cần thiết để chuyển giao cho chính quyền Somalia.

Kể từ khi các hạm đội hải quân quốc tế tuần tra tại khu vực Vịnh Aden và vùng biển Sừng châu Phi năm 2008, cướp biển Somalia đã mở rộng phạm vi hoạt động ra gần khu vực đảo Seychelles ở Ấn Độ Dương và đang chuyển hướng hoạt động sang khu vực phía Nam Biển Đỏ, nơi lực lượng hải quân quốc tế chưa có đủ cơ sở pháp lý để kiểm tra các tàu thuyền khả nghi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục