Tòa án Seychelles xét xử 9 tên cướp biển Somalia

Tòa án Seychelles vừa tiến hành xét xử chín đối tượng Somalia vì đã phạm tội cướp biển và tuyên phạt mỗi tên 22 năm tù giam.
Tòa án Seychelles vừa tiến hành xét xử 9 đối tượng Somalia phạm tội cướp biển và tuyên phạt mỗi tên 22 năm tù giam.

Tổng Chưởng lý David Esparon cho biết tòa án đã bác bỏ các bào chữa của luật sư cho rằng các đối tượng này không phạm tội cướp biển.

Theo cáo trạng của Tòa án Seychelles, 9 đối tượng trên bị buộc tội tấn công và bắt cóc tàu đánh cá Galate của quốc đảo này và đã sử dụng tàu đánh cá này để tấn công bắt giữ tàu tàu Al-Ahmadi của Iran vào tháng 3.

Sau đó, các tàu tuần tra bờ biển của Seychelles đã tấn công bắt giữ 9 đối tượng hải tặc và giải cứu hai tàu trên cùng thủy thủ đoàn khỏi tay bọn cướp biển vào ngày 29/3/2010.

Tổng Chưởng lý Seychelles cho biết hiện còn 15 tên cướp biển Somalia đang bị giam giữ tại nước này chờ xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục