Tòa án Thái Lan cho phép giam giữ thủ lĩnh phe Áo Đỏ Jatuporn

Sáng 11/10, Tòa án Hình sự thủ đô Bangkok của Thái Lan đã hủy chế độ tại ngoại hầu tra đối với thủ lĩnh Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD - phe Áo Đỏ) Jatuporn Prompan.
Tòa án Thái Lan cho phép giam giữ thủ lĩnh phe Áo Đỏ Jatuporn ảnh 1Ông Jatuporn Prompan. (Nguồn: AFP)

Sáng 11/10, Tòa án Hình sự thủ đô Bangkok của Thái Lan đã hủy chế độ tại ngoại hầu tra đối với thủ lĩnh Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD - phe Áo Đỏ) Jatuporn Prompan với lý do ông này thể hiện quan điểm không ôn hòa và kích động trong các hoạt động truyền thông.

Tuy nhiên, các thủ lĩnh Áo Đỏ khác vẫn được hưởng chế độ này. 

Đây là phán quyết nhất trí với đề nghị của Cục Điều tra đặc biệt (DSI) về chế độ tại ngoại hầu tra của 5 thủ lĩnh phe Áo Đỏ bị cáo buộc phạm tội khủng bố liên quan đến cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu của phe này hồi năm 2010. 

Theo DSI, các nghi phạm trên đã vi phạm điều kiện được tại ngoại, đã có hành động kích động chính trị trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí và trên các chương trình truyền hình. Các hành động này được xem là kích động bất ổn và phỉ báng các nhân vật lãnh đạo chính quyền quân sự. 

Sau khi tòa ra phán quyết, ông Jatuporn lập tức bị bắt tại tòa và bị giam tại Nhà tù Bangkok./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục