Tòa án Tối cao Bangladesh giảm án cho thủ lĩnh đảng Hồi giáo

Tòa án Tối cao của Bangladesh đã giảm án cho Phó Chủ tịch đảng Jamaat-e-Islami, Delwar Hossain Sayedee từ tử hình xuống tù chung thân.
Tòa án Tối cao Bangladesh giảm án cho thủ lĩnh đảng Hồi giáo ảnh 1Phó chủ tịch đảng Jamaat-e-Islami, Delwar Hossain Sayedee. (Nguồn: Reuters)

Ngày 17/9, Tòa án Tối cao của Bangladesh đã giảm án cho phó chủ tịch đảng Jamaat-e-Islami, Delwar Hossain Sayedee từ tử hình xuống tù chung thân.

Tòa án Tối cao ra phán quyết cuối cùng trên sau khi xem xét đơn kháng cáo của ông Sayeedi chống lại phán quyết hồi tháng 2/2013 do Tòa án Hình sự quốc tế (ICT)-1 đưa ra, theo đó tuyên án tử hình ông Sayeedi vì những tội ác chiến tranh, trong đó có giết người hàng loạt, trong cuộc chiến giành độc lập của Bangladesh năm 1971.

Ông Sayeedi - được cho là nhân vật quan trọng thứ hai trong đảng Jamaat-e-Islami - thông qua luật sư đã nộp đơn kháng án chống lại phán quyết của ICT.

Ông Sayeedi nằm trong số khoảng 12 nhà thủ lĩnh Hồi giáo bị ICT kết án hồi năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục