Tòa án Tối cao của Iraq phê chuẩn kết quả bầu cử

Tòa án Tối cao Iraq đã phê chuẩn kết quả cuộc tổng tuyển cử chính thức tuyên bố khối liên minh Người Iraq giành chiến thắng.
Ngày 1/6, Tòa án Tối cao Iraq đã phê chuẩn kết quả cuộc tổng tuyển cử tổ chức hồi tháng Ba ở nước này, chính thức tuyên bố khối liên minh Người Iraq (IL) của cựu Thủ tướng Iyad Allawi giành chiến thắng.

Truyền hình nhà nước Iraq khẳng định đây là bước đi quan trọng đầu tiên góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng sau bầu cử và thành lập quốc hội mới.

Như vậy, khối IL được cộng đồng người Sunni ủng hộ, dẫn đầu với 91 ghế tại quốc hội, tiếp theo là khối Shiite Liên minh Nhà nước Pháp quyền (SOL) của Thủ tướng  Nouri al-Maliki được 89 ghế. Liên minh Dân tộc Iraq (INA) của cựu Thủ tướng Ibrahim Jaafari được 17 ghế.

Liên quan đến tình hình bạo lực tại Iraq, tháng Năm vừa qua đã trở thành tháng có số người Iraq thiệt mạng cao nhất trong năm nay.

Theo thống kê của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Iraq công bố ngày 1/6, trong tháng Năm có 337 người thiệt mạng do bạo lực (trong đó có 275 dân thường, 45 cảnh sát và 17 binh sĩ), hơn gấp đôi so với con số 155 người chết trong các vụ tấn công vào tháng 5/2009.

Số người bị thương trong tháng Năm cũng rất cao, với 718 người, trong đó có 520 dân thường, 141 cảnh sát và 57 binh sĩ. Các lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt được 55 phiến quân và bắt giữ 660 tên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục