Tòa án Tối cao Gambia sẽ xem xét kết quả bầu cử tổng thống

Tòa án Tối cao Gambia ngày 10/1 xem xét kết quả bầu cử tổng thống theo đơn khiếu nại pháp lý của Đảng Liên minh cho sự định hướng lại yêu nước và xây dựng của Tổng thống Yahya Jammeh.
Tòa án Tối cao Gambia sẽ xem xét kết quả bầu cử tổng thống ảnh 1Tổng thống đương nhiệm Gambia Yahya Jammeh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tòa án Tối cao Gambia dự kiến ngày 10/1 xem xét kết quả bầu cử tổng thống ở nước này theo đơn khiếu nại pháp lý của Đảng Liên minh cho sự định hướng lại yêu nước và xây dựng (ROPCU) của Tổng thống Yahya Jammeh.

Các nhà phân tích khu vực cho rằng Tòa án Tối cao Gambia chưa thể tiến hành ngay việc xem xét kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 1/12/2016 do quá trình tố tụng chưa có tiền lệ và "thiếu thẩm phán."

Trước đó, ông Jammeh tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử do có "sai sót" trong kết quả kiểm phiếu.

Theo kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên đối lập Adama Barrow, 51 tuổi, là một doanh nhân, thủ lĩnh của liên minh các đảng phái chính trị đối lập, đã giành chiến thắng với số phiếu 43,3%, trong khi số phiếu ủng hộ ông Jammeh là 39,64%.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Barrow cam kết sẽ phục hồi nền kinh tế Gambia, vốn đang suy thoái nghiêm trọng khiến hàng nghìn người dân quốc gia Tây Phi này đang rời bỏ tổ quốc chạy sang châu Âu tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hiện nay, nhiều nước Tây Phi đang "gây sức ép" buộc ông Jammeh tôn trọng kết quả bầu cử và rời nhiệm sở sau 22 năm cầm quyền.

Tổng thống Jammeh lên nắm quyền ở Gambia sau cuộc đảo chính quân sự năm 1994 và liên tiếp tái đắc cử Tổng thống vào các năm 2001, 2006 và 2011.

Trước cuộc bầu cử tổng thống lần này, ông Jammeh đã yêu cầu sửa đổi Hiến pháp, theo đó bãi bỏ quy định hạn chế số nhiệm kỳ tổng thống nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục