Tòa án Tối cao không phục chức cho ông Zelaya

Tòa án Tối cao Honduras đã ra phán quyết rằng Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya không thể quay lại nắm quyền một cách hợp pháp.
Hãng tin Anh Reuters ngày 25/11 dẫn các nguồn tin tòa án cho biết Tòa án Tối cao Honduras đã ra phán quyết rằng Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya không thể quay lại nắm quyền một cách hợp pháp.

Quyết định này khiến khả năng phục chức cho ông Zelaya sau cuộc đảo chính hồi tháng 6 vừa qua ngày càng trở nên xa vời.

Tòa án Tối cao Honduras chưa công bố toàn văn phán quyết trên, song nguồn tin tòa án và một luật sư gần gũi với vụ việc nói rằng phán quyết của tòa gần giống với những quyết định trước đó ủng hộ việc phế truất Tổng thống Zelaya.

Theo thỏa thuận Tegucigalpa-San Jose, được ký ngày 30/10 giữa Chính phủ tiếm quyền tại Honduras và Tổng thống bị lật đổ Zelaya, phán quyết của Tòa án Tối cao sẽ được chuyển tới Quốc hội xem xét.

Quyết định trên của Tòa án Tối cao Honduras được đưa ra đúng thời điểm nước này chuẩn bị tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 29/11 tới khiến tình hình trong nước thêm căng thẳng. Nhiều nước Mỹ Latinh, trong đó có cả Brazil và Argentina, đã tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bầu cử.

Chính quyền của Tổng thống Zelaya đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính ngày 28/6 vừa qua và ông phải sống lưu vong. Khi đó, Tòa án Tối cao Honduras tuyên bố động thái trên nhằm bảo vệ nền pháp quyền.

Quốc hội Honduras sau đó đã chỉ định ông Roberto Micheletti làm Tổng thống trong chính phủ tiếm quyền, song không được cộng đồng quốc tế thừa nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục