Tòa án Tối cao Maldives ra lệnh hoãn bầu cử tổng thống

Tòa án Tối cao ở Maldives đã ra lệnh hoãn cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, và cho rằng thời gian thích hợp nhất là ngày 16/11.

Tòa án Tối cao ở Maldives đã ra lệnh hoãn cuộc bầu cử tổng thống vòng hai dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay (10/11).

Theo tòa án, thời gian thích hợp nhất để tiến hành bầu cử là ngày 16/11 tới, bất chấp việc Mỹ và Khối thịnh vượng chung yêu cầu tổ chức bầu cử ngay và không nên tiếp tục trì hoãn.

Theo kết quả cuộc bầu cử ngày 9/11, ứng cử viên Mohamed Nasheed của Đảng Dân chủ Maldives (MDP) giành được 46,93% số phiếu, trong khi ứng cử viên Abdulla Yameen của Đảng Cấp tiến Maldives (PPM) được 29,73%.

Theo luật bầu cử, do không có ứng cử viên nào giành được đa số quá bán, nên hai ứng cử viên sẽ tiếp tục tranh đua trong cuộc bầu cử vòng hai, dự kiến diễn ra vào ngày 10/11, để trở thành tổng thống Maldives nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, ứng viên Abdulla Yameen đã đề nghị hoãn tổ chức bầu cử vòng hai do có những cáo buộc gian lận.

Đây là cuộc bầu cử tổng thống thứ hai được tổ chức tại Maldives trong vòng 2 tháng qua, song là lần thứ 3 Maldives nỗ lực bầu chọn tổng thống.

Tại cuộc bầu cử đầu tiên ngày 7/9, cựu Tổng thống Mohamed Nasheed dẫn đầu với 45,45% số phiếu, kế tiếp là nghị sỹ Abdulla Yameen với 25,35% và nhà tỷ phú Qasim Ibrahim với 24,07%. Tuy nhiên, vòng hai cuộc bầu cử đã phải hoãn vô thời hạn do các cáo buộc gian lận, dẫn tới việc Tòa án Tối cao Maldives hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 7/9 và quyết định tổ chức lại cuộc bầu cử.

Sau đó, cuộc bầu cử lại, dự kiến vào ngày 19/10, cũng bị hoãn do Ủy ban bầu cử̃ không thu xếp đủ thời gian để chuyển danh sách bầu cử, phiếu bầu và hòm phiếu tới toàn bộ hơn 200 hòn đảo của nước này. Ngày 9/11, Maldives tổ chức lại được cuộc bầu cử tổng thống.

Tiến trình bầu cử tổng thống ở Maldives thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nước phương Tây và khu vực do tình hình chính trị ở quốc đảo này luôn căng thẳng kể từ khi Tổng thống Mohamed Nasheed bị phế truất đầu năm 2012.

Những bất đồng và nghi kỵ đang khiến Maldives rơi vào tình trạng nguy hiểm nếu các đảng phái chính trị và ứng viên tổng thống không đạt được một thỏa thuận nhằm tiến hành bầu cử hợp pháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục