Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn đòi bồi thường của nhà thầu tại Cuba

Tòa án Mỹ đã bác đơn kiện phúc thẩm của Alan Gross, nhà thầu của USAID từng bị nhà chức trách Cuba bắt giam do vi phạm luật pháp nước này, đòi chính quyền Washington phải bồi thường 60 triệu USD.
Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn đòi bồi thường của nhà thầu tại Cuba ảnh 1Alan Gross. (Nguồn:timesofisrael.com)

Ngày 6/4, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác đơn kiện phúc thẩm của Alan Gross, nhà thầu của Cơ quan viện trợ phát triển Mỹ (USAID) từng bị nhà chức trách Cuba bắt giam do vi phạm luật pháp nước này, đòi chính quyền Washington phải bồi thường 60 triệu USD do không cảnh báo đầy đủ về các nguy cơ người này phải chịu tại Cuba.

Alan Gross bị bắt tại Cuba năm 2009 khi đang cung cấp thiết bị thu phát sóng quân sự bị La Habana cấm theo một hợp đồng làm việc với USAID, sau đó đã được thả vào tháng 12/2014 khi hai nước tuyên bố tái thiết lập quan hệ ngoại giao và trao đổi một số tù nhân.

Sau khi về Mỹ, Alan Gross được Tổng thống Mỹ Barack Obama mời tới dự phiên họp quốc hội khi ông công bố chính sách mới với Cuba, đồng thời được USAID bồi thường 3,2 triệu USD dù cơ quan này từ chối trách nhiệm với việc nhà thầu của mình bị bắt.

Tuy nhiên, khi ông này nộp đơn kiện Washington, ông đã ngay lập tức bị Tòa án bang Columbia bác đơn với lý cho Chính phủ Mỹ được miễn trừ với mọi tố cáo xuất phát từ nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục