Tòa án Trung Quốc kết án tù đối với công dân Mỹ làm gián điệp

Một tòa án của Trung Quốc ngày 25/4 đã tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam đối với công dân Mỹ Sandy Phan-Gillis vì tội làm gián điệp, nhưng sau đó đã ra lệnh trục xuất bà này.
Tòa án Trung Quốc kết án tù đối với công dân Mỹ làm gián điệp ảnh 1Bà Sandy Phan-Gillis. (Nguồn: BBC)

Theo Reuters, luật sư Shang Baojun cho biết một tòa án của Trung Quốc ngày 25/4 đã tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam đối với công dân Mỹ Sandy Phan-Gillis vì tội làm gián điệp, nhưng sau đó đã ra lệnh trục xuất bà này.

Vụ việc càng làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bà Phan-Gillis, công dân Mỹ gốc Trung Quốc, đã bị bắt hồi tháng 3/2015 khi định rời Trung Quốc Đại lục để tới Macau và bị giam giữ kể từ đó.

Luật sư Shang cho hay bà Phan-Gillis đã nhận tội trong phiên xét xử tại thành phố Nam Ninh ở Tây Nam Trung Quốc và không có ý định kháng cáo.

Luật sư Shang nói: "Có khả năng bà Phan-Gillis sẽ sớm bị trục xuất về Mỹ, song chúng tôi chưa biết thời điểm chính xác."

Theo vị luật sư này, bà Phan-Gillis đang bị giam tại một đồn cảnh sát trong thời gian chờ đợi.

Chính quyền Trung Quốc không công bố chi tiết những cáo buộc nhằm vào bà Phan-Gillis.

Luật sư Shang cho biết vụ việc liên quan đến những "bí mật nhà nước" nên ông cũng không thể tiết lộ chi tiết phán quyết nêu trên cho đến khi bản cáo trạng chính thức được công bố, dự kiến trong 5 ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục