Tòa án UAE xét xử 19 đối tượng MB âm mưu lật đổ chính phủ

Một tòa án an ninh đặc biệt của UAE đã ra phán quyết trong vụ xét xử 19 bị cáo, gồm 15 người Yemen và 4 người UAE, bị buộc tội âm mưu lật đổ Chính phủ UAE và thành lập nhánh của MB.
Tòa án UAE xét xử 19 đối tượng MB âm mưu lật đổ chính phủ ảnh 1(Nguồn: worldbulletin.net)

Một tòa án an ninh đặc biệt của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 13/6 đã ra phán quyết trong vụ xét xử 19 bị cáo, gồm 15 người Yemen và 4 người UAE, bị buộc tội âm mưu lật đổ Chính phủ UAE và thành lập một nhánh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

Hãng thông tấn nhà nước WAM đưa tin 4 đối tượng bị kết án 3 năm tù và 14 đối tượng bị kết án 6 tháng tù. Đối tượng còn lại được tuyên trắng án.

Tuy nhiên, danh tính của các bị cáo không được công bố.

Bên cạnh đó, tòa án cũng phán quyết sung công 3 triệu dirham (816.000 USD) của các đối tượng trên.

Chính phủ UAE cấm MB hoạt động, coi đây là một tổ chức khủng bố.

Cũng theo WAM, trong một phiên xét xử khác, tòa án trên cũng đã tuyên án 5 năm tù giam đối với một đối tượng nam giới bị buộc tội dính líu tới nhánh al-Qaeda ở Syria, trong khi 4 bị cáo khác mang quốc tịch các nước Arab, Mỹ và châu Âu bị kết án 1 năm tù giam vì không báo cho nhà chức trách về đối tượng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục