Tòa án Ukraine kết tội "khủng bố" đối với hai quân nhân Nga

Một tòa án của Ukraine đã ra phán quyết hai quân nhân Nga, bị bắt ở Ukraine hồi tháng 5/2015, phạm các tội danh trong đó có chuẩn bị thực hiện "một hành động khủng bố."
Tòa án Ukraine kết tội "khủng bố" đối với hai quân nhân Nga ảnh 1Yevgeny Yerofeyev (trái) và Alexander Alexandrov tại phiên tòa. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng tin Reuters, một tòa án của Ukraine ngày 18/4 đã ra phán quyết rằng hai quân nhân Nga, bị bắt ở Ukraine hồi tháng 5/2015, phạm các tội danh trong đó có chuẩn bị thực hiện "một hành động khủng bố" liên quan tới cuộc xung đột của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Sau đó, hai quân này này đã bị tuyên án mỗi người 14 năm tù giam.

Nga luôn phủ nhận việc điều binh sỹ sang hỗ trợ các tay súng nổi dậy ở Đông Ukraine, đồng thời tuyên bố Alexander Alexandrov và chỉ huy của quân nhân này là Đại tá Yevgeny Yerofeyev đã tự ý rời bỏ đơn vị lực lượng đặc nhiệm của họ để tham gia cuộc xung đột.

Vụ việc này thu hút sự chú ý đặc biệt bởi Ukraine muốn tiến hành trao đổi hai quân nhân trên với những người Ukraine bị bắt giữ ở Nga, trong đó có phi công Nadezhda Savcheko./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục