Tòa án Ukraine ra phán quyết bắt bà Tymoshenko

Một tòa án ở thủ đô Kiev đã ra lệnh bắt giữa cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko trong bối cảnh diễn ra phiên tòa xét xử bà này.

Ngày 5/8, một tòa án ở thủ đô Kiev đã ra lệnh bắt giam cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko ngay trong phiên tòa xét xử bà này với những cáo buộc lạm dụng quyền lực khi còn đương chức.

 

Quyết định trên được thẩm phán Rodion Kireyev đưa ra sau khi đại diện Viện Công tố tại phiên tòa yêu cầu bắt giữ bà Tymoshenko vì "liên tục vi phạm các quy định của tòa án," trong đó có việc cản trở thẩm vấn các nhân chứng và dùng nhiều lời lẽ xúc phạm hội đồng xét xử.

 

Như vậy, bà Tymoshenko đã chính thức bị bắt giam sau một thời gian dài bị cấm rời khỏi Kiép.

 

Viện Công tố Ukraine trước đó đã khởi tố điều tra cựu Thủ tướng Tymoshenko với cáo buộc lạm dụng quyền lực khi còn đương chức, cũng như gây thiệt hại cho ngân sách nước này khoảng 190 triệu USD vì hợp đồng cung cấp năng lượng mà bà đã ký với Nga năm 2009.

 

Theo một số nguồn tin, nếu bị kết án, "người đàn bà thép" của Ukraine có thể phải đối mặt với mức án tù từ 7-10 năm và kể cả trong trường hợp thoát án tù, bất cứ phán quyết nào của tòa cũng sẽ khiến bà không thể tham gia ứng cử trong cuộc bầu cử quốc hội năm tới và cuộc bầu cử tổng thống tới vào năm 2015.

Ngày 5/7, Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) cho biết cơ quan này đã mở hồ sơ một vụ án hình sự có liên quan tới hoạt động làm ăn của Công ty năng lượng United Energy Systems of Ukraine, từng do cựu Thủ tướng Tymoshenko điều hành.

 

Thông báo của SBU cho biết công ty trên cùng với một số cựu quan chức chính phủ đã tìm cách đánh cắp 405 triệu USD từ ngân sách của nhà nước.

 

Trước đó ngày 30/6, Phó Tổng công tố nhà nước Mykhailo Gavrilyuk cho biết, Chính quyền Ukraine đã tịch thu tài sản của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuriy Lutsenko nhằm phục vụ tiến trình điều tra trước khi đưa ra xét xử.

 

Theo quan chức trên, những thiệt hại mà cựu Bộ trưởng Nội vụ Lutsenko đã gây ra cho Nhà nước Ukraine ước tính lên tới 122.000 USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục