Tòa án Việt-Lào đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm trong xét xử

Chiều 11/12, tại Hà Nội, Chánh án Tòa án Tối cao Vệt Nam Trương Hòa Bình hội đàm với Chánh án Tòa án Tối cao Lào Khăm Phăn Sít Thị Đăm Pha.

Nhân dịp Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang Việt Nam tham dự Hội nghị Chánh án các nước ASEAN với chủ đề thách thức môi trường và vai trò của Tòa án, chiều 11/12, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình đã hội đàm với Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào Khăm Phăn Sít Thị Đăm Pha.

Tại buổi Hội đàm, hai bên đã điểm lại mối quan hệ hợp tác trong thời gian qua, đồng thời giới thiệu hệ thống tổ chức hoạt động của hai cơ quan và thông tin khái quát về tình hình công tác tư pháp của mỗi nước. Tiếp nối những kết quả đã đạt được, hai bên mong muốn tiếp tục trao đổi về sự hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong xét xử.

Cũng tại buổi Hội đàm, hai bên đã trao đổi một số nội dung về việc tổ chức Hội nghị Tòa án các tỉnh có chung đường biên giới ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12 này tại Lào.

Chánh án Trương Hòa Bình cho biết, Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam đã nhận được bản dự thảo chương trình của Hội nghị và cơ bản nhất trí cao với những nội dung do Tòa án Nhân dân Tối cao Lào xây dựng.

Tại Hội nghị, Tòa án ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ điểm lại những hoạt động đã hợp tác; các kết quả đạt được từ sau Hội nghị năm 2010 và năm 2012; chia sẻ kinh nghiệm trong xét xử các loại tội phạm.

Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Hội nghị Tòa án các tỉnh có chung đường biên giới ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân Việt Nam-Lào nói riêng và Tòa án ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia nói chung.

Trong không khí thân mật, hữu nghị, Chánh án Khăm Phăn Sít Thị Đăm Pha bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân Tối cao Lào sang thăm, tham dự Hội nghị Chánh án các nước ASEAN và làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam.

Chánh án Khăm Phăn Sít Thị Đăm Pha mong muốn tại Hội nghị Tòa án các tỉnh có chung đường biên giới ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia sẽ nhận được nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm trong xét xử của Tòa án Nhân dân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục