Tòa án xét xử Khmer Đỏ tạm thời có tiền trả lương nhân viên bản địa

Ngân khoản hỗ trợ trị giá 1 triệu USD của Na Uy cho Tòa án đặc biệt xét xử các tội ác của Khmer Đỏ (ECCC) đã được chuyển sang trả lương cho các nhân viên Campuchia làm việc cho ECCC.
Tòa án xét xử Khmer Đỏ tạm thời có tiền trả lương nhân viên bản địa ảnh 1Một trong các thủ lĩnh Khmer Đỏ - bị cáo Ieng Sary (giữa) tại phiên tòa xét xử tại Phnom Penh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân khoản hỗ trợ trị giá 1 triệu USD của Chính phủ Na Uy cho Tòa án đặc biệt xét xử các tội ác của Khmer Đỏ (ECCC) đã được chuyển từ chi cho các nhân viên quốc tế sang trả lương cho các nhân viên trong nước làm việc tại ECCC.

Thông cáo của ECCC đưa ra ngày 20/5 cho hay, khoản hỗ trợ nói trên được dùng để giải quyết yêu cầu cấp thiết hiện nay là chi trả lương cho các cán bộ, nhân viên pháp lý người Campuchia đang phục vụ tại ECCC.

Nhân dịp này, ECCC kêu gọi các quốc gia cấp viện trợ tiếp tục đóng góp tài chính đảm bảo cho các hoạt động của ECCC trong năm nay.

Kể từ khi được thành lập năm 2006 đến nay, ECCC đã tiêu tốn hơn 170 triệu USD, nhưng mới chỉ đưa ra được một bản án chung thân đối với Kaing Guek Eav, cựu Giám đốc nhà tù Toul Sleng phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người.

Tòa án này thường xuyên đối mặt với nguy cơ đình trệ do thiếu nguồn kinh phí chi trả cho nhân viên, đặc biệt là các nhân viên Campuchia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục