Tòa án yêu cầu Google dỡ đoạn phim xúc phạm đạo Hồi

Một toàn án ở Mỹ đã ra phán quyết yêu cầu Google phải dỡ bỏ đoạn phim xúc phạm đạo Hồi trên trang chia sẻ Youtube.
Tòa án yêu cầu Google dỡ đoạn phim xúc phạm đạo Hồi ảnh 1Google bị yêu cầu dỡ bỏ đoạn phim xúc phạm đạo Hồi. (Nguồn: AFP)

Một tòa án phúc thẩm ở San Francisco của Mỹ ngày 26/2 đã ra phán quyết yêu cầu trang mạng tìm kiếm Google phải dỡ bỏ đoạn phim xúc phạm đạo Hồi trên trang chia sẻ video trực tuyến Youtube.

Đây là đoạn phim từng làm dấy lên làn sóng biểu tình bạo lực khắp thế giới Hồi giáo hồi năm 2012.

Trong bản phán quyết dài 37 trang, thẩm phán Alex Kozinski thuộc Tòa án phúc thẩm Liên bang khu vực 9 (Ninth Circuit) nhận định nữ diễn viên Cindy Lee Garcia đã bị lừa tham gia bộ phim trên bởi trước đó nhà sản xuất chỉ nói với cô rằng đây là phim nói về chuyến phiêu lưu trên sa mạc có tựa đề "Desert Warrior" (tạm dịch "Chiến binh sa mạc").

Theo thẩm phán Kozinski, việc bộ phim tiếp tục xuất hiện trên Youtube không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của nữ diễn viên mà còn gây nguy hiểm tính mạng của cô.

Ngay sau khi phán quyết được công bố, Google đã lên tiếng từ chối gỡ bộ phim trên, cho rằng phán quyết vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Mỹ.

Năm 2012, nữ diễn viên Garcia từng kiện nhà làm phim người Mỹ lên Tòa án Los Angeles về tội gian lận và phỉ báng. Đơn kiện cũng cáo buộc Google và trang mạng xã hội Youtube xâm phạm quyền riêng tư, sử dụng chân dung của cô mà không xin phép, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ bộ phim này.

Tuy nhiên, tòa án trên đã bác đơn kiện với lý do nguyên đơn không đưa ra được lý lẽ thuyết phục và có giá trị cho yêu cầu dỡ bỏ bộ phim.

Bộ phim nói trên mang tên "Phiên tòa xét xử Mohammed," do một người Cơ đốc giáo Ai Cập di cư sang Mỹ sản xuất. Bộ phim mô tả đạo Hồi như một "căn bệnh ung thư" và có cảnh nói về mối quan hệ của Nhà tiên tri Mohammed với phụ nữ.

Việc phát tán bộ phim đã gây phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo và làm dấy lên làn sóng biểu tình chống Mỹ lan tỏa khắp Trung Đông, châu Âu, châu Á và Australia khiến nhiều người thương vong.

Đáng lưu ý trong số này là cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi ở miền Đông Libya làm 4 quan chức ngoại giao Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục