Tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Đảng tại Indonesia

Cuộc tọa đàm đã điểm lại những mốc lịch sử dân tộc Việt Nam đã đạt được nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 3/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.A

Tại cuộc tọa đàm, Công sứ Hà Hồng Hải, Bí thư Chi bộ Đại sứ quán đã điểm lại những mốc lịch sử vĩ đại trên chặng đường 80 năm mà dân tộc Việt Nam đã đạt được nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, đồng thời tiếp tục xây dựng Tổ quốc.

Bước vào công cuộc đổi mới đất nước, đường lối do Đảng khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 20 năm qua đã đưa con tàu cách mạng Việt Nam vượt qua những thách thức lớn, tiếp tục phát triển, tạo nên diện mạo và vị thế mới của Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", và đảm bảo đạt mức tăng trưởng kinh tế ổn định từ 7-8% trong 22 năm liên tục.

Đặc biệt, trong hai năm vừa qua, khi cả thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, Đảng đã chỉ đạo sử dụng hàng loạt biện pháp vĩ mô và vi mô để hạn chế đến mức thấp nhất những tổn hại cho nền kinh tế đất nước, trong đó biện pháp kích cầu được xem như một liệu pháp cứu nguy có hiệu quả.

Các chuyên gia kinh tế nước ngoài ghi nhận "Việt Nam đã đạt được một kỳ tích" khi kiểm soát được nền kinh tế của mình, giảm bớt lạm phát xuống dưới 8% và đạt mức tăng trưởng kinh tế 5,5%.

Tại cuộc tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Hữu Dựng nêu rõ 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi lịch sử trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam vững bước sánh vai cùng cường quốc năm châu với vị thế và tầm vóc mới.

Những mốc son đó khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là người đại diện lợi ích của giai cấp công nhân mà còn là người đại diện lợi ích của cả dân tộc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục