Tọa đàm tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Hungary

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hungary, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh ở Việt Nam chưa thực sự được cải thiện nhiều, thủ tục hành chính còn rườm rà.
Tọa đàm tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Hungary ảnh 1các đại biểu dự buổi tọa đàm. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Tọa đàm “Tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Hungary,” tổ chức ngày 15/12, tại thủ đô Budapest của Hungary.

Tham dự có đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp Budapest, quan chức chính quyền các quận thuộc Budapest cùng đông đảo doanh nghiệp Hungary và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Hungary.

Buổi tọa đàm do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Budapest, Chính quyền tự quản quận 16-Budapest tổ chức.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, thuận lợi và khó khăn hiện nay trong quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai bên, cũng như đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian gần đây.

Ông cho rằng, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam và Hungary trong thời gian qua đã có những bước phát triển tốt đẹp, đặc biệt là kể từ chuyến thăm Hungary của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào tháng 9/2013 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hungary Ader János tháng 11 vừa qua đã tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ mọi mặt giữa hai nước.

Nhận định về những thuận lợi và khó khăn trong quan hệ kinh tế-thương mại hiện nay giữa Việt Nam và Hungary, ông Tuấn cho rằng, hai nước có sẵn mối quan hệ truyền thống nhiều năm, tin cậy lẫn nhau; Việt Nam có nền chính trị ổn định, kinh tế Việt Nam đang hội nhập nhanh và sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, đó là những thuận lợi cơ bản để thúc đẩy các hợp tác kinh tế trong tương lai.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh ở Việt Nam chưa thực sự được cải thiện nhiều, chính sách tài chính, thuế còn nhiều thức tạp, thủ tục hành chính còn rườm rà, cơ sở hạ tầng, nhất là hạn tầng giao thông còn yếu kém, dịch vụ logistic chưa mạnh… gây trở ngại cho các nhà đầu tư.

Chia sẻ về những khó khăn hiện nay, trong bài phát biểu của mình, ông Kovács Péter, Quận trưởng quận 16, thủ đô Budapest cho biết, một số doanh nghiệp dược Hungary đưa dược phẩm vào Việt Nam tốn rất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa nhận được giấy phép lưu hành, nhiều container hàng nhập khẩu từ Hungary vào Việt Nam chậm thông quan, gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về đối tác Việt Nam.

Ngoài ra, việc cấp Visa cho các doanh nghiệp Việt Nam sang Hungary tìm kiếm cơ hội làm ăn cũng gặp nhiều khó khăn…

Đại diện doanh nghiệp phía Hungary đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của Việt Nam, coi đây là lĩnh vực hai bên có thể hợp tác tốt trong thời gian tới.

Doanh nghiệp hai phía Việt Nam và Hungary đều nghi nhận những khó khăn hiện nay và mong muốn rằng các vấn đề vướng mắc cần được các cơ quan chức năng hai nước giải quyết trong thời gian tới.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 11 vừa qua, so cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Hungary đạt hơn 158 triệu USD, tăng 17,3%.

Ước tính, cả năm nay đạt gần 176 triệu USD, tăng 18,6%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Hungary đạt khoảng 56 triệu USD, nhập khẩu từ Hungary đạt gần 120 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục