Tọa đàm về chính sách thương mại mới của Hoa Kỳ

Ngày 3/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty Luật Miller&Chevalier Chartered tổ chức tọa đàm về chính sách thương mại mới của Hoa Kỳ và khuyến nghị đối với Việt Nam, với sự tham gia của đại diện nhiều hiệp hội kinh doanh.

Ngày 3/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty Luật Miller&Chevalier Chartered tổ chức tọa đàm về chính sách thương mại mới của Hoa Kỳ và khuyến nghị đối với Việt Nam, với sự tham gia của đại diện nhiều hiệp hội kinh doanh.
 
Tại buổi tọa đàm, Luật sư Jay L. Eizenstat đưa ra các dự báo về những ưu tiên thương mại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama, cũng như những ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ và việc đưa Việt Nam vào danh sách các nước được hưởng Hệ thống ưu đãi thuế quan chung (GSP) mà Hoa Kỳ đang áp dụng cho các nước đang phát triển.
 
Ông Eizenstat dự báo chính quyền mới của Tổng thống Obama vẫn sẽ tiếp tục chính sách thương mại mở cửa, với ưu tiên tập trung cho đàm phán các hiệp định đối tác song phương.
 
“Có lý do chính đáng để các nhà sản xuất và xuất khẩu Việt Nam hy vọng vì hầu hết các giới ở Hoa Kỳ đều có quan điểm lạc quan về Việt Nam. Đặc biệt, cộng đồng doanh nhân ở Hoa Kỳ có sự ủng hộ nhiệt tình đối với việc làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước,” ông Eizenstat cho biết.
 
Theo luật sư Eizenstat, Việt Nam nên nhanh chóng xem xét việc tham gia Thỏa thuận Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một công cụ “tiêu chuẩn cao” thúc đẩy cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên, đồng thời giúp tăng cường thương mại, đầu tư và tăng trưởng, phát triển kinh tế khu vực.
 
Có thể thấy ngay một lợi ích của việc gia nhập TPP là hiện một số mặt hàng quan trọng (ví dụ hàng dệt may) không có trong danh sách được hưởng GSP nhưng rất có thể sẽ được đưa vào danh sách được hưởng thuế ưu đãi của TPP, đại diện hãng luật Miller&Chevalier Chartered cho biết.
 
Ông Eizenstate cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam cần tận dụng cơ hội khi Chính phủ Hoa Kỳ xem xét lại GSP để được hưởng quy chế này. Nếu đạt được hưởng quy chế GSP, hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ có những cơ hội lớn để tăng kim ngạch, đa dạng hóa các chủng loại, từ đó tạo được vị thế cân bằng với các nước đang phát triển khác khi tiến vào thị trường Hoa Kỳ.
 
Luật sư Eizenstate cũng nhắc nhở các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu Việt Nam cần lưu ý điểm quan trọng nhất khi xuất hàng vào thị trường Hoa Kỳ là khâu định giá sản phẩm, làm sao cho mức giá của mình hợp với luật Hoa Kỳ và không bị coi là phá giá hay trợ giá. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần đảm bảo quan hệ hợp tác với các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ cũng phải minh bạch và tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ./.
 
Hồng Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục