Tọa đàm về phong trào đoàn kết với cách mạng Bolivar

Theo Đại sứ Venezuela tại Việt Nam, sự đoàn kết và ủng hộ của thế giới đã tiếp thêm sức mạnh cho chính quyền cách mạng Venezuela.
Tọa đàm về phong trào đoàn kết với cách mạng Bolivar ảnh 1Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Ngày 6/12, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Phong trào thế giới đoàn kết với cuộc cách mạng Bolivar,” dưới sự chủ trì của Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondon Uzcategui và Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam-Venezuela Nguyễn Trường Tiến.

Các thành viên trong buổi tọa đàm đã giành một phút mặc niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người vừa qua đời ở tuổi 95 và là biểu tượng toàn cầu về đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.

Đại sứ Venezuela Jorge Rondon Uzcategui nhấn mạnh: Cuộc cách mạng Bolivar do cố Tổng thống Hugo Chávez khởi xướng ở Venezuela từ cách đây hơn một thập kỷ đã giành được nhiều sự ủng hộ trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Cuba. Đại sứ cho rằng, sự đoàn kết, ủng hộ này tiếp thêm sức mạnh để chính quyền cách mạng Venezuela thực hiện những chương trình mục tiêu thiết thực phục vụ nhân dân...

Khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ cách mạng Bolivar, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Bình đã nêu bật ý nghĩa của quá trình cách mạng Venezuela đối với phong trào tiến bộ và chủ nghĩa xã hội tại Mỹ Latinh cũng như trên thế giới. Bà cũng đã kêu gọi mở rộng phong trào quốc tế ủng hộ cuộc cách mạng Bolivar.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Dias nhấn mạnh, tư tưởng Bolivar là hướng tới một xã hội bình đẳng, công bằng, xóa bỏ đói nghèo... Chính phủ và nhân dân Cuba luôn sát cánh cùng nhân dân Venezuela, trong đó có việc cùng phát triển khối Liên minh vì các dân tộc Mỹ Latinh phát triển (ALBA) và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribbean (CELAC)...

Chân thành chúc cách mạng Bolivar tiếp tục giành được nhiều thắng lợi, tại tọa đàm, các tham luận của thành viên Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba, Hội hữu nghị Việt Nam-Venezuela đã điểm lại quá trình hình thành, nền tảng tư tưởng và thực tiễn của cuộc cách mạng Bolivar; về vai trò của cố Tổng thống Hugo Chávez...

Cuộc cách mạng Bolivar đã giành chính quyền thành công thông qua đấu tranh nghị trường. Sau 11 năm đến nay, riêng về mặt xã hội, nhà nước cách mạng Venezuela đã thường xuyên dành từ 45% đến trên 60% ngân sách triển khai hàng loạt các chương trình thiết thực phục vụ nhân dân như Lương thực chống đầu cơ (2002); thẻ căn cước cho toàn dân, y tế về khu phố, giáo dục; cách mạng năng lượng, trồng rừng, nụ cười, các bà mẹ (2006); Đại sứ mệnh chăm sóc người cao tuổi, nông nghiệp và nhà ở (2011); Đại sứ mệnh Kiến thức và Việc làm, Sứ mệnh An toàn cho mọi nhà (2012)...

Trước đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Đại sứ quán Venezuela đã tổ chức tọa đàm về cách mạng Bolivar tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn và Viện nghiên cứu châu Mỹ. Các sinh viên và những người Việt Nam yêu mến Mỹ Latinh cũng được thưởng thức hai tác phẩm điện ảnh “Miranda trở về” và “Zamora, ruộng đất và con người tự do” kể về cuộc đời và sự nghiệp của hai nhà anh hùng giải phóng và đấu tranh chống chủ nghĩa nô lệ của Venezuela, Francisco de Miranda và Ezequiel Zamora.

Theo chương trình, tập thể cán bộ Đại sứ quán Venezuela và thành viên Hội hữu nghị Việt Nam-Venezuela sẽ đến đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 7/12 và tiếp tục chiến dịch thu thập chữ ký ủng hộ quá trình cách mạng Bolivar trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng “Ngày tỏ lòng trung thành và tình yêu với Tổng tư lệnh Hugo Chávez và Tổ quốc Venezuela,” từ ngày 4-8/12/2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục