Tòa Hiến pháp Kuwait ra phán quyết giải tán quốc hội

Tòa án Hiến pháp Kuwait đã bác kết quả bầu cử Quốc hội tháng 12 năm ngoái, đồng thời thông qua Luật bầu cử sửa đổi tranh cãi.
Ngày 16/6, Tòa án Hiến pháp Kuwait đã bác bỏ kết quả cuộc bầu cử Quốc hội tháng 12 năm ngoái, đồng thời thông qua Luật bầu cử sửa đổi gây nhiều tranh cãi.

Quyết định này được đưa ra sau khi các nhóm đối lập (gồm người Hồi giáo, người theo chủ nghĩa dân tộc và tự do) đệ đơn phản đối luật bầu cử hiện nay, vì cho rằng luật này cho phép chính phủ thao túng kết quả bầu cử và thành lập Quốc hội thân chính phủ.

Trong một phán quyết mới nhất, Thẩm phán Tòa án Hiến pháp Kuwait Yousef al-Mutawah tuyên bố giải tán Quốc hội hiện nay và ra lệnh tiến hành một cuộc bầu cử mới. Đây là lần thứ hai trong một năm trở lại đây, Tòa án Hiến pháp Kuwait ra lệnh giải tán Quốc hội. Trước đó, hồi tháng 6/2012, tòa án này cũng đã giải tán Quốc hội do phe đối lập chiếm đa số với lý do đã có nhiều sai sót trong quy trình bầu cử.

Theo luật bầu cử được thông qua năm 2006, mỗi cử tri được bầu chọn tối đa 4 ứng cử viên. Tuy nhiên, theo luật bầu cử sửa đổi được Quốc vương Sheikh al-Sabah thông qua hồi tháng 10 năm ngoái, mỗi cử tri chỉ được bầu chọn một ứng cử viên. Tòa án Hiến pháp Kuwait cho rằng luật bầu cử sửa đổi này là hoàn toàn hợp hiến, nhưng Quốc hội vẫn bị giải tán vì Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã được thành lập theo một sắc lệnh vi hiến.

Dự kiến, Quốc vương al-Sabah sẽ phát biểu trước công chúng về quyết định của Tòa án Hiến pháp vào chiều 16/6. Phe đối lập cũng có kế hoạch triệu tập cuộc họp đặc biệt cùng ngày để đánh giá tình hình.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Ali al-Rashed khẳng định cuộc bầu cử mới sẽ được tiến hành trên cơ sở luật bầu cử sửa đổi, bất chấp đe dọa tảy chay của lực lượng đối lập trong những tuần gần đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục