Tòa nhà cao nhất Trung Quốc sẽ vượt quá 300 mét

Trung Quốc đang cho xây dựng tòa nhà có tên "Tháp Thượng Hải" tại khu đô thị phía Đông thành phố này với chiều cao trên 300m.
Hãng Tân Hoa Xã ngày 29/5 cho biết Trung Quốc đang cho xây dựng tòa nhà có tên "Tháp Thượng Hải" tại khu đô thị phía Đông thành phố này. Đây sẽ là tòa nhà cao nhất của Trung Quốc khi hoàn thành, với chiều cao trên 300 mét.

Hiện công nhân đã đổ bêtông đến tầng 65 của tòa nhà. Phát ngôn viên Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải, đảm nhận dự án trên cho biết công ty có kế hoạch sẽ hoàn thành đổ bêtông đến tầng 86 của tòa nhà vào cuối năm nay.

Dự kiến sau khi hoàn thành vào năm 2015, Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải này sẽ là tòa nhà chọc trời cao nhất Trung Quốc đại lục. Tòa nhà dự kiến sẽ có tới 121 tầng và có diện tích 381.600m2.

Việc xây dựng tòa nhà chọc trời được bắt đầu từ năm 2008. Tầng thứ 100 của tòa nhà được thiết kế như một đài quan sát có độ cao 474m so với mặt đất. Và tầng nhà thứ 100 này có thể cũng được coi là nhà quan sát cao nhất trong kiểu kiến trúc như vậy trên thế giới./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục