Tòa Phúc thẩm Mỹ hoãn lệnh công bố ảnh tra tấn

Nhằm giúp chính quyền của Tổng thống Barack Obama có thời gian kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ, ngày 11/6, Tòa Phúc thẩm liên bang số hai tại New York đã hoãn lệnh yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ công bố những bức ảnh về các hình thức thẩm tra tàn bạo những nghi can khủng bố.

Nhằm giúp chính quyền của Tổng thống Barack Obama có thời gian kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ, ngày 11/6, Tòa Phúc thẩm liên bang số hai tại New York đã hoãn lệnh yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ công bố những bức ảnh về các hình thức thẩm tra tàn bạo những nghi can khủng bố.
 
Ban đầu, Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ công bố những tấm ảnh nói trên, song hồi tháng trước Tổng thống Obama đã thay đổi quan điểm, nhấn mạnh tới mối quan ngại rằng chúng có thể dẫn tới tình trạng bạo lực nhằm vào lực lượng Mỹ ở nước ngoài.
 
Phản ứng trước phán quyết trên của tòa phúc thẩm, Liên minh Các quyền Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), tổ chức đã đứng đơn kiện đòi công bố những bức ảnh này, tuyên bố đây là một phán quyết "đáng thất vọng."
 
Các luật sư của ACLU cho rằng việc công bố những bức ảnh trên có ý nghĩa quan trọng, giúp công luận có thể đánh giá về chính sách của chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush đối với tù nhân. Họ nhấn mạnh những bức ảnh sẽ đập tan các tuyên bố giả dối rằng những hành động ngược đãi chỉ là "mang tính lầm lạc cá biệt chứ không có tính chất hệ thống".
 
Mặc dù tuyên bố với báo giới rằng "mọi hành động ngược đãi tù nhân là không thể chấp nhận được" và sẽ không được dung thứ, Tổng thống Obama cũng cho rằng việc công bố thêm các hình ảnh ngược đãi tù nhân sẽ không giúp làm sáng tỏ thêm về những vụ việc đã xảy ra dưới thời chính quyền tiền nhiệm.
 
Lo ngại việc công bố các tấm hình ngược đãi tù nhân sẽ thổi bùng lên tình cảm chống Mỹ, trung tuần tháng Năm vừa qua, ông Obama đã chỉ thị các quan chức chính quyền phản bác phán quyết của tòa án yêu cầu Lầu Năm Góc công bố các bức ảnh này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục