Tòa Phúc thẩm Thái Lan cho phép 6 thủ lĩnh áo vàng được tại ngoại

Tòa Phúc thẩm đã điều chỉnh bản án của Tòa Hình sự dành cho sáu thủ lĩnh phe Áo vàng từ hai năm xuống còn tám tháng và cho phép các nhân vật này được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại.
Tòa Phúc thẩm Thái Lan cho phép 6 thủ lĩnh áo vàng được tại ngoại ảnh 1Ông Sondhi Limthongkul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tòa Phúc thẩm Thái Lan ngày 24/7 đã điều chỉnh bản án của Tòa Hình sự dành cho sáu thủ lĩnh phe Áo vàng từ hai năm xuống còn tám tháng và cho phép các nhân vật này được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại.

Các nhân vật trên là lãnh đạo của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD), bao gồm nhà tài phiệt Sonthi Limthongkul và cựu Thị trưởng Bangkok, Thiếu tướng Chamlong Srimuang cùng các ông Somkiat Pongpaibul, Somsak Kosaisuk, Pibhop Dhongchai và Suriyasai Katasila.

[Tòa án Hình sự của Thái Lan kết án tù 6 thủ lĩnh Áo vàng]

Những người này đã bị tòa tuyên phạt hai năm tù giam vì cầm đầu những người biểu tình Áo vàng chiếm giữ Tòa nhà Chính phủ trong suốt ba tháng từ tháng 8-12/2008 trong làn sóng biểu tình đòi các Thủ tướng Samak Sundaravej và Somchai Wongsawat từ chức vì có liên quan đến Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra.

Theo phán quyết của Tòa Phúc thẩm, các nhân vật trên dù vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản công, nhưng họ đã hành động không vì tư lợi và không có chủ ý gây thiệt hại về vật chất cũng như sinh mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục