Tòa sẽ làm rõ hành vi "nhận hối lộ" của Bạc Hy Lai

Phiên xử chính trị gia thất thế Bạc Hy Lai tiếp tục bước sang ngày thứ hai, với phần “tiếp tục làm rõ cáo buộc nhận hối lộ của bị cáo.
Phiên xử chính trị gia thất thế Trung Quốc Bạc Hy Lai tiếp tục bước sang ngày thứ hai, với phần “tiếp tục làm rõ cáo buộc nhận hối lộ của bị cáo,” như thông báo của Tòa án trung cấp thành phố Tế Nam trên tài khoản ở mạng Weibo.

Trong phiên khai mạc hôm 22/8, ông Bạc - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, cựu Bí thư Thành ủy Trúng Khánh - đã khiến nhiều người bất ngờ khi bác bỏ những cáo buộc nhận hối lộ bằng việc gọi nhân chứng là doanh nhân Đường Tiêu Lâm bằng câu “chó điên cắn càn” và là kẻ “bán rẻ linh hồn.”

Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV sáng ngày 23/8 đã phát đi đoạn băng ghi lại khoảnh khắc “kịch tính nhất” trong phiên xử hôm 22/8 khi ông Bạc đối chất với nhân chứng Từ Minh, người mà theo cáo trạng đã hối lộ cho ông Bạc số tài sản trị giá 20,7 triệu Nhân dân tệ (3,4 triệu USD).

Nhưng trong những lời lẽ qua lại gay gắt, có nhắc tới một đội bóng đá, khinh khí cầu và việc mua một căn biệt thự ở Pháp, ông Bạc cho rằng ông Từ đã không cho ông biết về các giao dịch này.

AFP dẫn lời các nhà phân tích, các cáo buộc của cơ quan công tố sẽ dẫn tới một án phạt có thời hạn khá dài.

Cảnh sát, cả cảnh phục và thường phục, đã chặn các con đường xung quanh phiên tòa vào sáng thứ Sáu và chỉ các nhà báo có thể được vào. Một đoàn xe được cho là chở ông Bạc, bao gồm một chiếc xe tù Mercedes bạc, đã dừng ở lối đi chính không lâu trước khi phiên tòa bắt đầu vào lúc 8g40 sáng.

Diễn biên phiên tòa vẫn tiếp tục được cập nhật trên tài khoản của tòa án ở mạng Weibo./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục