Tòa tháp cao nhất thế giới đã mở cửa trở lại

Tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai đã mở cửa đón khách tham quan sau gần hai tháng đóng cửa vì sự cố thang máy.
Văn phòng thông tin của hãng Emaar Properties thông báo, đài quan sát của Burj Khalifa tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), ngày 4/4 đã mở cửa trở lại để đón khách tham quan sau gần hai tháng tạm đóng cửa.

Sau khi đóng cửa ngày 6/2 vừa qua, một phát ngôn viên của phòng bảo vệ dân sự Dubai cho hay, tòa tháp cao nhất thế giới này bị đóng cửa vì thang máy hỏng.

Một người phát ngôn của hãng Emaar Properties, chủ nhân tháp Burj Khalifa cho biết, đài quan sát nằm ở tầng 124 đã đóng cửa để phục vụ cho công tác bảo trì và sửa chữa.

Tòa tháp Burj Khalifa cao 828m, trị giá 4 tỷ USD, được xây dựng từ tháng 9/2004 và khánh thành hôm 4/1.

Tòa tháp gồm 164 tầng, nhiều hơn bất cứ tòa nhà nào trên thế giới. Tháp có ban công trên tầng 124, là nơi đặt đài quan sát cho phép nhìn toàn cảnh thành phố.

Tháp Burj Khalifa gồm 1.044 căn hộ cao cấp và 49 tầng văn phòng làm việc, hồ bơi cao nhất thế giới ở tầng 76, phòng xông hơi và một sân bay ở tầng 124. Đặc biệt, còn có một nhà thờ Hồi giáo trên tầng 158 của tòa tháp.

Burj Khalifa do kiến trúc sư người Mỹ Adrian Smith thiết kế với cảm hứng xây dựng một chiếc cầu nối giữa truyền thống của người Hồi giáo với kiến trúc hiện đại phương Tây. Người ta có thể nhìn thấy Burj Dubai từ cách đó 95km.

Burj Dubai - "Burj" có nghĩa là tháp trong tiếng Ả Rập, là đỉnh cao tham vọng của Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Đây là lần đầu tiên thế giới Ả Rập tuyên bố tên của tòa nhà cao nhất thế giới kể từ năm 1311, khi nhà thờ Lincoln vượt quá chiều cao của kim tự tháp Giza./.
Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục