Tòa tháp Taipei 101 đón hơn 1 triệu du khách mỗi năm

Tòa tháp Taipei 101 có 101 tầng trên mặt đất và 5 tầng ngầm, với chiều cao 509,2m và là tòa nhà cao nhất thế giới tính đến năm 2010.
Người phát ngôn của tòa tháp Taipei 101 tại Đài Loan (Trung Quốc) Michael Liu ngày 6/9 cho biết hàng năm tòa nhà chọc trời này đón tới hơn 1 triệu lượt du khách từ Đại lục tới thăm quan.

Ông Michael Liu tiết lộ rất khó để tính được chính xác số lượng khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục tới thăm Taipei 101, tuy nhiên hệ thống quan sát cho biết mỗi ngày tòa nhà đón khoảng 6.000-7.000 lượt khách thăm, khoảng 55% trong số đó đến từ Đại lục.

Ông Liu cũng cho biết lượng du khách dường như đã tăng nhanh kể từ năm 2008, mang lại tác dụng kích thích lớn đối với các hoạt động mua sắm tại đây.

Ngoài ra, tổng số tiền mà Taipei 101 hoàn thuế cho Đại lục trong năm 2009 đã tăng vọt lên 665% so với năm trước và kể từ đó tiếp tục tăng khoảng 50-60% hàng năm.

Dựa trên số liệu thống kê về hoàn trả thuế, có thể ước tính du khách Đại lục đã chi khoảng 78,5 triệu USD để mua sắm tại Taipei 101, và chỉ trong tám tháng đầu năm nay con số này đã là hơn 57 triệu USD.

Theo ông Michael Liu, bên cạnh lượng du khách ngày càng tăng, Taipei 101 cũng thu hút 13 doanh nghiệp Đại lục thuê văn phòng làm việc tại tòa nhà này, kể từ khi Đài Loan mở cửa cho các nhà đầu tư Đại lục.

Taipei 101 có 101 tầng trên mặt đất và 5 tầng ngầm, với chiều cao 509,2m và là tòa nhà cao nhất thế giới tính đến năm 2010. Đây được coi là điểm du lịch không thể không đến khi tới Đài Loan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục