Toàn cảnh Gala trao giải Quả bóng Vàng của FIFA

Số lượng người bầu cho Messi lên tới 41,6 %, vượt trội so với con số 23,68% và 10,91% lần lượt thuộc về Cristiano Ronaldo và Iniesta.
Lionel Messi đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi nhận Quả bóng Vàng (Ballon d’Or) thứ tư liên tiếp trong lễ trao giải của FIFA diễn ra hôm 7/1. Kì tích này đã giúp Messi trở thành cầu thủ vĩ đại nhất của thế hệ hiện tại, vượt qua kình địch Cristiano Ronaldo của Real Madrid và người đồng đội Andres Iniesta tại Barcelona. Số lượng người bầu cho Messi lên tới 41,6 %, vượt trội so với con số 23,68% và 10,91% lần lượt thuộc về Ronaldo và Iniesta. Trước ngày 7/1, Messi và chủ tịch hiện tại của UEFA là Michel Platini là hai người duy nhất trong lịch sử từng đoạt ba Quả bóng Vàng liên tiếp, còn hai huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff và Van Basten đều từng đoạt giải thưởng này ba lần nhưng cách quãng. Ở hạng mục huấn luyện viên của năm, nhà cầm quân lão làng Vincente Del Bosque của tuyển Tây Ban Nha đã được tôn vinh, bỏ lại phía sau Jose Mourinho của Real Madrid và cựu HLV Guardiola của Barca. Đây là một cột mốc lịch sử mới trong làng túc cầu bị Messi phá vỡ trong một thời gian ngắn, khi anh vừa vượt qua kỉ lục ghi bàn trong một năm của huyền thoại Gerd Mueller tồn tại suốt 4 thập niên. Chỉ tính riêng trong năm 2012, Leo Messi đã ghi được tới 91 bàn trên mọi mặt trận, hơn 6 bàn so với kỉ lục của Mueller. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina này vẫn khẳng định những kỉ lục trên sẽ trở nên vô nghĩa nếu Barcelona không thể giành lại Liga từ tay Real hay thất bại tại Champion League.
Toàn cảnh Gala trao giải Quả bóng Vàng của FIFA ảnh 1
Anh chia sẻ khi đứng lên bục nhận giải: “Việc nhận được giải thưởng đặc biệt này một lần nữa quả là một điều phi thường, lại càng ấn tượng hơn khi đây đã là lần thứ tư liên tiếp với tôi. Từng Quả bóng vàng một đều rất đặc biệt bởi bạn sẽ chẳng bao giờ tới lễ trao giải với tâm lý chắc chắn chiến thắng.” “Tôi muốn chia sẻ danh hiệu này với các đồng đội tại Barca – nhất là Andres (Iniesta), người đang ngồi đây với tôi hôm nay.” “Tôi tự hào khi được chơi cạnh anh ấy mỗi ngày. Tôi cũng xin cảm ơn các đồng đội ở tuyển Argentina.” "Cảm ơn tất cả các bạn, những huấn luyện viên, cầu thủ đã bỏ phiếu cho tôi.” “Xin cảm ơn gia đình tôi, bạn bè và dĩ nhiên là vợ cùng con trai tôi – điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi”, ngôi sao 25 tuổi vừa lên chức cha tháng 11 qua cho biết. Ngay từ trước lễ trao giải, người thầy Tito Vilanova của Messi tại câu lạc bộ đã tự tin về chiến thắng của cậu học trò: “Phẩm chất tuyệt vời nhất của Messi là cậu ấy vẫn luôn chơi như một đứa trẻ.” Trong danh sách 3 ứng cử viên cuối, Ronaldo ít ra đã từng đoạt một Quả bóng Vàng vào năm 2008 trước khi kỉ nguyên Messi diễn ra. Người đồng đội Iniesta của Messi lại không có được diễm phúc ấy, dù cho anh cũng có mọi danh hiệu cấp CLB như Messi và còn vô địch World Cup và Euro (2 lần). Chưa có thành tích lớn với đội tuyển quốc gia là điều khiến cho dù rất xuất sắc, Messi vẫn chưa thể được coi như ông vua mọi thời của bóng đá, vượt trên Pele và Maradona.
Toàn cảnh Gala trao giải Quả bóng Vàng của FIFA ảnh 2
Messi nhận Quả bóng Vàng từ tay Fabio Cannavaro (Nguồn: AFP)
Về phần HLV, ông Del Bosque tỏ ra khiêm tốn khi lên nhận giải: “Đây là một vinh dự lớn đối với tôi.” “Việc được đại diện cho bóng đá và đội tuyển Tây Ban Nha là một vinh dự và tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ - họ là những người giúp HLV như chúng tôi trở nên tốt hơn.” “Giải thưởng này nên được mở rộng ra cho tất cả các HLV, những người đã cống hiến hết mình cho bóng đá.” Trong đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất, cả Barca và Real đều đóng góp mỗi đội 5 cầu thủ và Falcao của Atletico Madrid là cái tên còn lại. Tất cả các ngôi sao này đều đang chơi bóng tại Tây Ban Nha. Ở hạng mục bàn thắng đẹp nhất năm, cú nã pháo của Miroslav Stoch người Slovenia đã được tôn vinh, bỏ lại sau pha solo của Neymar cùng cú ngả bàn đèn đẹp mắt của Falcao. Danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất được trao cho Abby Wambach của Mỹ và Marta (Brazil) cùng Alex Morgan (Mỹ) lần lượt xếp sau. HLV nữ Pia Sundhage của Thụy Điển được chọn làm HLV nữ xuất sắc nhất năm.
Toàn cảnh Gala trao giải Quả bóng Vàng của FIFA ảnh 3
Messi và nữ Cầu thủ xuất sắc nhất Wambach (Nguồn: AFP)
Liên đoàn bóng đá Uzbekistan nhận giải thưởng Fair Play trong khi huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer được trao giải thành tựu trọn đời./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục