Toàn quyền Canada thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, ngày 18/11, Toàn quyền Canada David Johnston đã thăm, làm việc tại TP.Hồ Chí Minh.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, ngày 18/11, Toàn quyền Canada David Johnston đã thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp Toàn quyền Canada, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân khẳng định quan hệ Việt Nam-Canada ngày càng phát triển tốt đẹp và tiếp tục được nâng lên trong những năm gần đây, chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Toàn quyền Canada là minh chứng cụ thể cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Ông Lê Hoàng Quân tin tưởng chuyến thăm của ngài Toàn quyền cũng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Canada, cũng như quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Toronto và các địa phương của Canada.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác mà Canada đã dành cho thành phố, qua những chương trình, dự án hợp tác với các doanh nghiệp và trường đại học của thành phố. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, thành phố mong muốn trong thời gian tới các trường đại học của thành phố sẽ nhận được sự hợp tác với các đại học của Canada, vốn là hình mẫu đào tạo thành công và chất lượng cao về giáo dục đại học.

Toàn quyền David Johnston đồng quan điểm rằng quan hệ hợp tác giữa Canada và Việt Nam đã phát triển bền vững, trên nền tảng đó cần tiếp tục phát triển hơn nữa, trong đó có việc tăng cường hợp tác thương mại song phương, quan hệ đối tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch...

Nhấn mạnh giáo dục đại học là vấn đề hết sức quan trọng, Toàn quyền David Johnston cho biết Canada rất quan tâm tới hợp tác giáo dục giữa hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này, đồng thời sẵn sàng chào đón học sinh Việt Nam đến Canada du học.

Nhân cuộc gặp, ông Lê Hoàng Quân cũng bày tỏ cám ơn Chính phủ Canada đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Canada, trong đó có khá đông kiều bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh, giúp bà con sinh sống ổn định, phát triển kinh tế, góp phần là cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Toàn quyền David Johnston khẳng định cộng đồng người Việt tại Canada với số lượng 250.000 người đã có đóng góp rất tích cực vào kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục của Canada, góp phần tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Canada và Việt Nam; mỗi người trong cộng đồng người Việt tại Canada đều là những con người xuất sắc.

Trong thời gian thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Toàn quyền Canada David Johnston cũng đã tới thăm trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Toàn quyền Canada đã có bài diễn văn trước 200 sinh viên tốt nghiệp chương trình của Học viện Khoa học Ứng dụng và Công nghệ Saskatchewan (SIAST) và các phụ huynh về những mối liên kết giáo dục quan trọng giữa Canada và các cơ sở giáo dục Việt Nam.

Từ năm 1997 tới nay, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã có mối quan hệ đối tác thành công với SIAST; hai trường đã hợp tác thông qua nhiều kênh, trong đó có trao đổi giảng viên và sinh viên thực tập.

Cùng ngày, Toàn quyền David Johnston đã có các cuộc gặp và thảo luận với cộng đồng doanh nghiệp Canada đang làm ăn tại Việt Nam về tiềm năng sáng tạo của Canada và sự thành công tại thị trường Việt Nam; gặp gỡ và giao lưu với cộng đồng người Canada tại Việt Nam và các trí thức, doanh nhân Việt kiều Canada đã trở về Việt Nam để góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục