Toàn quyền New Zealand kết thúc thăm Việt Nam

Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae và phu nhân đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước.
Ngày 8/8, Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae và phu nhân đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước từ ngày 3-8/8/2013 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Ngài Toàn quyền.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-New Zealand trên nhiều lĩnh vực cả về chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư; nhất trí tích cực triển khai các hoạt động đạt được và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và cùng có lợi.

Việt Nam khẳng định coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với New Zealand, nhất là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Lãnh đạo Việt Nam mong New Zealand tiếp tục hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, phòng ngừa nước biển dâng; nghiên cứu công nghệ năng lượng sạch, phát triển cơ sở kinh tế nông nghiệp trình độ cao, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững; đánh giá cao việc Chính phủ New Zealand duy trì nguồn viện trợ ODA cho Việt Nam, qua đó góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Chuyến thăm của Ngài Toàn quyền là một biểu hiện sinh động của tình cảm hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm thân thiết, thắm tình hữu nghị của nhân dân New Zealand; tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác Toàn diện tốt đẹp sẵn có giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường hoạt động hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực đồng thời, thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại bởi tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực này còn rất lớn; đưa kim ngạch thương mại hai đạt con số ấn tượng hơn trong thời gian tới.

Trong chuyến thăm, Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự Lễ kỷ niệm quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand; Gặp cộng đồng và doanh nghiệp New Zealand; thăm một số địa phương và cơ sở kinh tế, văn hóa của Việt Nam./.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục