Togo muốn hợp tác với Việt Nam về lĩnh vực nông nghiệp

Togo mong muốn được tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo và an ninh lương thực.
Togo muốn hợp tác với Việt Nam về lĩnh vực nông nghiệp ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Togo Faure Essozimna Gnassingbe. (Nguồn: news.acotonou.com)

Vừa qua, tại thủ đô Lome của nước Cộng hòa Togo, Đại sứ Việt Nam Hoàng Ngọc Hồ đã trình thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên Tổng thống Cộng hòa Togo Faure Essozimna Gnassingbe.

Trong buổi tiếp sau lễ trình thư ủy nhiệm, Đại sứ Hoàng Ngọc Hồ điểm lại những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước, nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước châu Phi trong các lĩnh vực nông nghiệp trên cơ sở hợp tác Nam-Nam, thương mại và đầu tư.

Nhân dịp này, Đại sứ đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Tổng thống Faure Essozimna Gnassingbe.

Tổng thống Faure Gnassingbe bày tỏ sự ngưỡng mộ với những thành tựu mà nhân dân Việt nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, mong muốn được tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo và an ninh lương thực. Tổng thống Faure Gnassingbe cũng chân thành chia buồn với Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng mà ông rất ngưỡng mộ và kính phục.

Trước đó, Đại sứ Hoàng Ngọc Hồ cũng đã hội kiến Ngoại trưởng Togo Robert Dussey. Tại cuộc gặp, Đại sứ đã thông báo tóm tắt về những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam, cũng như giới thiệu về cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm ăn tại Togo; mong muốn Chính phủ Togo tạo điều kiện và giúp đỡ cộng đồng người Việt đang làm ăn tại nước sở tại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục