Tối 4/5 nền nhiệt giảm không đáng kể ở những vùng nắng nóng

Dự báo ngày mai (5/5), nắng nóng sẽ còn xảy ra ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, giảm 1 độ C so với ngày hôm nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa nay (4/5), ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Yên Châu (Sơn La), Hồi Xuân (Thanh Hóa), Tương Dương (Nghệ An), Qùy Hợp (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Sơn Hòa (Phú Yên)...

Dự báo ngày mai (5/5), nắng nóng sẽ còn xảy ra ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, giảm 1 độ C so với ngày hôm nay.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tối nay 4/5, khu vực Hà Nội có thể có mưa làm mát. Mưa nhanh nên nền nhiệt chỉ giảm nhẹ khoảng 26 độ C nhưng sang ngày mai trời nắng, oi nóng, nền nhiệt giảm nhưng không đáng kể, phổ biến 32-35 độ C.

Thành phố Đà Nẵng đêm nay trời tạnh ráo, gió mát với nhiệt độ 25 độ C, ngày mai trời nắng sớm với cường độ khá mạnh. Buổi trưa trời lặng gió nên càng thêm nóng khi nền nhiệt khoảng 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh tối, đêm nay và sáng sớm mai trời mát, không khí dễ chịu khi mức nhiệt ở khoảng 26 độ C. Trưa mai nắng nóng chưa có dấu hiệu giảm, nhiệt độ 36 độ C và ngoài trời oi nóng hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục